kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: SEA Games ngày 25-8: Kình ngư 15 tuổi Kim Sơn giành HCV, phá kỷ lục

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default SEA Games ngày 25-8: Kình ngư 15 tuổi Kim Sơn giành HCV, phá kỷ lục

    (NLĐO) – Sau chiếc HCV lịch sử của đội tiếp sức 4x100 m nữ ở điền kinh, kình ngư 15 tuổi gây sốc đường đua xanh với ngôi vô địch nội dung 400 m hồn hợp nam và phá luôn kỷ lục SEA Games.

    Điền kinh:
    Nguyễn Văn Lai đạt thành tích 30 phút 45 giây 64, kém người về đích đầu tiên Agis Prayogo (Indonesia) đến 7 giây. Lê Văn Thao chỉ về đích ở vị trí thứ 5.



    Bơi lội:

    20 giờ: Nguyễn Hữu Kim Sơn đã bất ngờ giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 22 giây 12, phá kỷ lục SEA Games tồn tại 14 năm.
    Kim Sơn mới 15 tuổi, người TP HCM và đang khoác áo đội An Giang, được xem là một trong những niềm hy vọng lớn của bơi lội Việt Nam trong vài SEA Games tới.









    19 giờ 5 phút, Ánh Viên về nhì sau Pawapotako (Thái Lan) ở nội dung 200m ếch nữ với thành tích 2 phút 30 giây 89 trong khi thành tích của kình ngư Thái Lan là 2 phút 29 giây 58, phá kỷ lục SEA Games.
    Ít phút sau, Ánh Viên tiếp tục giành tấm HCV thứ 7 cho riêng mình khi về nhất cự ly 50m ngửa nữ với thành tích 22 giây 86.






    Ánh Viên giành HCV 50m ngửa


    Chỉ tiếc cho Le Nguyen Paul và Hoàng Quý Phước thi đấu không mấy thành công ở cự ly 50m tự do nam. Paul giành HCĐ với thành tích 22 giây 90 còn Phước không có mặt trong ba hạng đầu.

    Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất cự ly 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 45 giây 82, bỏ xa người về nhì, một VĐV Indonesia đến 5 giây. Cùng thi, Vũ Thị Phương Anh chỉ xếp hạng 4.

    Ánh Viên thi đấu chặng bơi bướm 400m hỗn hợp




    Điền kinh:
    Tin vui liên tiếp tìm về với đội tuyển điền kinh, lúc 16 giờ 12 phút, Bùi Thị Thu Thảo chính thức giành HCV môn nhảy xa nữ với thành tích 6m68. Ngay lần nhảy đầu tiên, cô đã vượt qua khoảng cách 6m64 khiến các đối thủ ngán ngại và tiếp tục nâng thành tích lên 6m68 ở lần nhảy thứ 4. Đối thủ lớn nhất của cô là Maria Londa, đương kim vô địch, chỉ vượt qua khoảng cách 6m47. Màn "đòi nợ" ngoạn mục của Bùi Thị Thu Thảo sau hai lần thất bại trước chính Londa ở ASIAD 2014 và SEA Games 2015. Tấm HCV thứ 41 của đoàn TTVN, thứ 14 của môn điền kinh.



    Bùi Thị Thu Thảo với cú nhảy giành HCV





    15 giờ 58 phút, trên đường chạy 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh giành HCV với thành tích 17 phút 23 giây 20. Phạm Thị Huệ cũng giành được tấm HCB nội dung này. VĐV Indonesia Triyanningsih dẫn đầu đoàn đua hơn 10 vòng sân nhưng khi chỉ còn cách đích khoảng 600m, Nguyễn Thị Oanh vượt lên và băng băng về đích, kéo theo đồng đội Phạm Thị Huệ.
    Đây là tấm HCV thứ 13 của điền kinh và tấm HCV thứ 40 của đoàn TTVN.



    Nguyễn Thị Oanh về đích



    Phạm Thị Huệ kiệt sức tại đích đến



    Niềm vui chến thắng Huệ - Oanh


    Điền kinh:
    14 giờ 30 phút, tổ tiếp sức 4x100m với Lê Thị Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa và Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành HCV, phá kỷ lục (44 giây 00, Thái Lan, SEA Games 2007) với thành tích mới 43 giây 88, xếp trên hai đội Thái Lan và Philippines.
    Thành tích này vượt cả thành tích HCB ASIAD 2014. Đây là lần đầu tiên điền kinh Việt Nam đứng đầu khu vực ở nội dung 4x100m nữ vốn là thế mạnh của Thái Lan khi mà họ đã liên tiếp thống trị ở các kỳ SEA Games và đỉnh cao là HCV tại ASIAD 2010.
    Tấm HCV thứ 12 của riêng môn điền kinh tại đại hội lần này.



    Tú Chinh chạy chặng chót dũng mãnh





    Phá kỷ lục SEA Games


    Bóng chuyền:

    Tuyển nữ Việt Nam giành thắng lợi 3-0 (26-24, 26-12, 25-23) trước Philippines, đòi được "món nợ" ở Giải vô địch châu Á 2017 cách đây 3 tuần. Sau hai trận thắng liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam đứng nhất bảng B, sẽ gặp Indonesia vào trưa 26-8 trong trận bán kết.





    Futsal:


    Tuyển nữ thắng Myanmar 4-1; tuyển nam thắng 4-1 trước Indonesia.

    Bắn súng:
    Chung kết súng trường 3 tư thế, Nguyễn Duy Hoàng giành HCB với 441,9 điểm. HCV thuộc về xạ thủ Thái Lan với 444,7 điểm. Phùng Lê Huyên chỉ xếp hạng 5.
    Bóng bàn:
    Đội tuyển nam Việt Nam vượt qua ĐT Campuchia với tỷ số 3-0, đứng đầu bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Malaysia trong trận bán kết đồng đội nam diễn ra vào sáng 26-8.

    Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-3 trước ứng cử viên số 1 Singapore sau 2 trận đánh đơn và 1 trận đánh đôi ở nội dung đồng đội nữ
    Cầu mây:
    10 giờ: Đội nữ Việt Nam thua Myanmar ở trận chung kết đá 4 người với các tỷ số 16-21, 18-21 và nhận HCB. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn TTVN trong ngày 25-8.
    Bơi lội
    Tài năng trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn lọt vào chung kết cự ly 400m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 36 giây 07. Cùng thi nội dung này, Trần Duy Khôi không vượt qua được vòng loại.
    Ánh Viên tiếp tục lọt vào đợt thi chung kết 200 m ếch nữ trong khi Le Nguyen Paul và Phạm Thành Bảo phải dừng chân ở vòng loại 100m ếch nam.
    Hoàng Quý Phước và Le Nguyen Paul lọt vào chung kết cự ly 50m tự do nam.
    Ánh Viên đứng nhất vòng loại 50m ngửa và vào chung kết nội dung này với thành tích 29 giây 76. Phương Trâm lại không thể lọt vào vòng chung kết.




    Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục được kỳ vọng sẽ giành HCV cho bơi lội Việt Nam trong ngày 25-8


    Còn 5 ngày nữa SEA Games 2017 mới kết thúc nhưng những môn chủ lực của thể thao Việt Nam cũng bắt đầu cạn dần. Trong ngày 25-8, tâm điểm vẫn là bơi lội và điền kinh, với 2 VĐV chủ lực Nguyễn Thị Ánh Viên và Lê Tú Chinh.

    Ở môn bơi, Ánh Viên sẽ đặt mục tiêu giành 1-2 HCV khi đăng ký tham dự 3 nội dung bơi là 400 m hỗn hợp nữ, 50 m ngửa nữ và 200 m ếch nữ. Trong đó, cô gái vàng của thể thao Việt Nam sẽ đặt mục tiêu bảo vệ HCV ở nội dung 200 m ếch nữ cũng như 400 m hỗn hợp nữ. Với 5 HCV giành được đến thời điểm này, Ánh Viên vẫn cần 3 HCV nữa để cân bằng kỷ lục do chính cô đạt được ở môn bơi nữ tại SEA Games 2015.
    Trong khi đó, các nội dung thi của môn điền kinh cũng không còn nhiều. Mọi sự chú ý dồn vào chung kết 4x100 m nữ diễn ra lúc 14 giờ 30 khi nữ hoàng tốc độ mới Lê Tú Chinh cùng các đồng đội như Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Oanh và Trần Thị Yến Hoa tranh tài. Bùi Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Trúc Mai tranh tài ở nội dung nhảy xa nữ. Nguyễn Văn Lai cũng được kỳ vọng sẽ đòi lại tấm HCV đã không thể giành được ở SEA Games 28 tại đường chạy 10.000m.
    Trong ngày 25-8, một số môn khác như bắn súng, Penkak Silat, Petanque, Futsal, bóng chuyền, bóng rổ, Billiards & Snooker và golf cũng sẽ tiếp tục tranh tài.
    Nhóm PV (từ Kuala Lumpur, Malaysia)

  2. Thanks ciditin, N/A, ryan3, phongnguyen thanked for this post
  3. #2
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,908
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default

    Trích Nguyên văn bởi cn_yeu_quy View Post
    Master này ..... cũng tốt khoe xấu che hen ..... LOL!!!!
    Lỡ sinh ra là ngừ VN rầu .......không ai qua được ải này

  4. Thanks ryan3, N/A thanked for this post

Similar Threads

  1. Cho Em Quên Tuổi Ngọc - Hoàng Kim
    By PN99 in forum Nhạc Sống - Live Music
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 02-10-2017, 18:46
  2. Clip Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV Olympic Rio 2016
    By thuhuong84 in forum Phim Online - Live Clips
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-07-2016, 06:49
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-25-2014, 17:48

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •