Chuẩn võ sư phái Nam Anh Vịnh Xuân Pierre Francoise Flores cho biết vì tôn trọng võ Việt, ông mới muốn hội kiến võ sư "truyền điện" Huỳnh Tuấn Kiệt

Sáng 22-7, chuẩn võ sư phái Nam Anh Vịnh Xuân Pierre Francoise Flores đã đến thăm hỏi Chánh chưởng quản môn Vovinam - Việt Võ Đạo - võ sư Nguyễn Văn Chiếu tại nhà riêng. Tại đây, ông Flores đã có cuộc nói chuyện thân tình cùng những đại diện của môn phái Vovinam. Sau đó, ông có buổi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.

* Phóng viên: Trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong những ngày này, sau 2 trận thắng trước các võ sư tên tuổi, cảm giác của ông như thế nào?
- Ông Flores: Mục đích chính của tôi trong chuyến sang Việt Nam lần này là hội kiến võ sư "truyền điện" Huỳnh Tuấn Kiệt, sau khi tôi xem các clip biểu diễn của ông ấy trên trang web chính thức của võ phái Nam Huỳnh Đạo. Còn với các trận đấu vừa qua, bản tính tôi ưa thích giao lưu văn hóa, võ thuật và tìm kiếm thêm những người bạn. Tôi đến đây vì nhận được 2 lời mời giao lưu từ ông Đoàn Bảo Châu và ông Trần Lê Hoài Linh.
Với 2 võ sư này, tôi cũng chưa hề có cái gọi là thi đấu như bị gán ghép. Tôi gặp ông Châu và ông Linh không phải để phân định cao thấp hay thắng thua, cũng không phải để phá võ đường của họ. Tôi cũng không đồng tình với ý kiến cho rằng tôi chọn thi đấu với những đối thủ thấp bé hơn. Là người luyện võ lâu năm, chỉ cần chạm vào nhau là chúng tôi biết sức mạnh của đối phương rồi. Đây hoàn toàn là giao lưu, điều hết sức bình thường trong võ thuật.
* Vậy mục đích chính của ông khi đến Việt Nam là để giao đấu với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt?
- Tôi xin nói rõ tôi đến đây không phải để đánh nhau. Bản thân chỉ có một lời thách đấu, đó là với Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt vì tôi nghĩ võ công "truyền điện" của ông ấy chẳng khác nào trò lừa bịp. Tôi chỉ muốn một lần bắt tay ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Chỉ cần có cảm giác tê tay, tôi sẽ bái sư ông ấy.

Ông Flores đến chào võ sư Nguyễn Văn Chiếu trưa 22-7


* Ông nghĩ gì khi võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt từ chối tiếp kiến mình?
- Hai lần tôi đến võ đường của Nam Huỳnh Đạo và đều không được tiếp đón hay từ chối một cách rõ ràng, lịch sự, ngay cả khi tôi nói rõ là không có ý định thách đấu mà chỉ muốn diện kiến võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Việc võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt không ra mặt đã chứng minh ông không có khả năng "truyền điện" nên từ bây giờ, tôi sẽ không tìm Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo nữa.
* Những trải nghiệm của ông tại Việt Nam những ngày qua ra sao?
- Vốn là cao đồ của đại sư Nam Anh, Chưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân tại Montreal - Canada, nên tôi rất trân trọng người Việt. Trên Facebook cá nhân của tôi cũng có khoảng 5.000 người Việt Nam theo dõi. Thực sự, tôi hạnh phúc vì được các bạn biết đến nhưng kèm với đó là rắc rối. Tôi không còn được tự nhiên như trước, không thể đi đây đó giao lưu với người trong và ngoài giới võ thuật vì bây giờ ai cũng biết mình, đi đâu người ta cũng hỏi han. Ngay cả việc tôi muốn gặp lại người anh em Tuấn "hạc" (từng thắng ông Flores trong lần giao đấu cách đây 8 năm tại Hà Nội - PV) cũng trở nên khó khăn bởi ai cũng nghĩ là gặp để giao đấu. Do vậy, tôi đã không liên lạc với võ sư Tuấn "hạc".
* Với ông, võ Việt như thế nào?
- Học võ từ người Việt nên tôi cũng tìm hiểu rất nhiều về nền võ thuật của Việt Nam. Minh chứng là việc tôi đã có mặt ở nhà riêng võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Chánh chưởng quản môn phái Vovinam - Việt võ đạo, với lòng thành kính, học hỏi từ vị võ sư lão làng này. Thực sự tôi tin chắc nhiều võ sư tại Việt Nam có thể chiến thắng tôi khi giao đấu nhưng tôi xin nhắc lại là mình đến Việt Nam không phải để thách đấu. Có trọng võ Việt thì tôi mới đến đây.
* Dư luận cho rằng sẽ có cuộc quyết đấu giữa ông và võ sĩ MMA gốc Việt Cung Lê?
- Tôi sẵn sàng tiếp kiến và thi đấu cùng võ sĩ Cung Lê, thậm chí nếu điều đó được diễn ra tại Việt Nam. Tuy vậy, rõ ràng võ sĩ Cung Lê đã hiểu sai hoàn toàn mục đích của việc tôi có mặt ở Việt Nam. Không được gặp võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, tôi sẽ dành thời gian còn lại tiếp kiến các võ sư tên tuổi của Việt Nam và tiếp tục tìm hiểu nền võ học lâu năm của các bạn.
Ông Flores đấu Cung Lê tại Đà Nẵng vào tháng 9?
Chuẩn võ sư Flores là người gốc Chile và đang sinh sống tại Canada. Sinh năm 1976, học võ gần 20 năm, nặng khoảng 90 kg, ông đang sở hữu chu sa đai đệ tứ đẳng. Tên tuổi của Flores trong làng võ học vốn không mấy nổi bật. Thế nhưng, từ khi thách đấu với Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA nổi tiếng của Trung Quốc với màn hạ đo ván võ sư Thái Cực Quyền Ngụy Lôi gây xôn xao dư luận, thì Flores mới được mọi người biết đến.Những năm 1900, Vịnh Xuân Quyền được truyền bá vào Việt Nam bởi võ sư Nguyễn Tế Công và phát triển thành những nhánh khác nhau. Sau đó, võ sư Nam Anh đã học hỏi và tạo ra trường phái riêng rồi sang Canada năm 1986.Theo nhiều nguồn tin, một đơn vị đang tiến hành xin giấy phép để đứng ra tổ chức trận đấu võ theo thể thức tự do giữa chuẩn võ sư Flores và võ sĩ Cung Lê tại TP Đà Nẵng. Nếu được phép, dự kiến trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Bài và ảnh: Quang Liêm
Theo vnexpress