Tuy với đội hình B gồm hầu hết cầu thủ trẻ nhưng tuyển Đức vẫn vô địch giải FIFA Confederations Cup 2017 sau khi đá bại Chile 1-0 trong trận chung kết diễn ra tại Saint Petersburg, ngày 2 Tháng Bảy và lật đổ Brazil và Argentina để chiếm ngôi số một trên bảng xếp hạng FIFA Tháng Bảy. (Hình: Getty Images)

Xếp hạng FIFA Tháng Bảy, 2017

TỔNG HỢP – Ngày 6 Tháng Bảy, Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa cho công bố bảng xếp hạng Tháng Bảy của các đội tuyển trên thế giới.

Theo bảng xếp hạng này, đội tuyển Đức mặc dù với đội hình B gồm hầu hết các cầu thủ trẻ, sau hai tuần lễ thi đấu rất thành công với chức vô địch giải 2017 Confederations Cup diễn ra tại Nga, đã được tưởng thưởng với ngôi số một trên bảng xếp hạng.

Như vậy đội tuyển Đức, từ vị trí thứ ba đã trở lại chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng bóng tròn thế giới FIFA lần đầu tiên trong vòng hai năm qua, đẩy Brazil và Argentina xuống hạng nhì và ba.

Brazil chiếm ngôi đầu bảng kể từ Tháng Tư, nhưng đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới không đủ điểm để giữ vững vị thế số 1 của mình lần đầu tiên trong vòng hai năm qua.

Huấn luyện viên Joachim Low dẫn dắt các cầu thủ trẻ dự giải Confederations Cup 2017 từ đầu tháng vừa qua, giơ cao chiếc cúp vô địch sau khi đá bại Chile với tỉ số khít khao 1-0 trong trận chung kết diễn ra tại Saint Petersburg.

Bóng tròn Đức không dừng lại ở đó, tiếp theo thành công tại Confederations, đội tuyển U21 Đức còn vô địch giải U21 Châu Âu khi đá bại Tây Ban Nha với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết diễn ra tại Poland.

Đương kim vô địch Châu Âu, Bồ Đào Nha, hạng ba tại giải Confederations Cup 2017, leo lên bốn bậc, đứng thứ tư với Chile rớt xuống ba bậc, xếp hạng bảy sau khi chỉ thắng một trận tại Nga mặc dù lọt đến trận chung kết.

Trận thắng duy nhất của Chile trong thời gian thi đấu chính thức là trận đá bại Cameroon 2-0 diễn ra trên sân vận động Otkrytipe Arena, Moscow ngày 18 Tháng Sáu.


Đội tuyển Ba Lan trước trận đấu vòng loại World Cup 2018 với đội Montenegro diễn ra tại Podgorica, ngày 26 Tháng Ba, 2017.
(Hình: Getty Images)

Đội tuyển Thụy Sĩ nhảy lên bốn bậc đứng thứ năm trong khi Ba Lan lần đầu tiên trong lịch sử đứng thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng khi thi đấu thành công tại vòng loại World Cup 2018. Robert Lewandowski và đồng đội nhảy lên bốn bậc chiếm vị trí thứ sáu.

Trước năm rồi, Ba Lan chưa bao giờ lọt vào top 15, và trận thắng vòng loại World Cup 3-1 trước Romania đã gia tăng thứ bậc của đội tuyển này trên bảng xếp hạng FIFA.

Thụy Điển nằm trong số những đội tuyển có bước nhảy vọt, leo lên 16 bậc, trong khi đội tuyển xứ Wales từng vào bán kết giải vô địch Châu Âu 2016 rớt xuống 7 bậc, đứng hạng 20.

Còn đội tuyển Anh giữ nguyên vị trí 13, ngay dưới Italy, trong khi Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo vươn lên chiếm thứ 4.

Bắc Ireland cũng thăng hạng cao nhất tháng này – trên 10 bậc so với hạng 32 của Hòa Lan – nhưng không thể lọt vào top 20.

Những thứ hạng của các đội tuyển quốc gia khác như Colombia, France và Belgium đều bị tuột xuống ba bậc, đứng hạng tám, chín và mười. Peru (thứ 14, lên một bậc), Iceland (thứ 19, lên ba bậc), Northern Ireland (thứ 22, lên sáu bậc) và Congo DR (thứ 28, lên 13 bậc) đều có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên cũng có những tin không tốt đối với Hòa Lan (hạng 32, tụt một bậc), có thứ hạng thấp nhất.

Tại khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean, tuyển Mỹ tụt xuống 12 bậc chiếm hạng 35, hiện chỉ hơn một bậc so với thứ hạng thấp nhất của mình trước đây. Trong khi đó Mexico đứng đầu khu vực này với hạng 16, còn Costa Rica cùng chung số phận với Mỹ, rớt xuống hạng 26. Tuy nhiên những quốc gia khu vực CONCACAF này sẽ có cơ hội leo lên trở lại với giải Gold Cup diễn ra trong tháng này.

Tại khu vực Châu Phi, Ai Cập vẫn là số một khu vực này mặc dù chỉ chiếm hạng 24, rớt bốn bậc. Senegal tăng ba bậc, đứng hạng 27, tiếp theo là Congo DR.

Tại khu vực Châu Á, Iran vẫn đứng đầu chiếm hạng 23, còn đứng gần kế là Australia hạng 44, tăng 4 bậc, và Nhật tiếp tục thứ hạng 45, Nam Hàn 51.

Riêng tại khu vực vùng trũng Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam, tiếp tục rớt hai bậc, xếp thứ 133 sau hai quốc gia khác là Philippines hạng 126 và Thái Lan 131. (TTC)

Người Việt