Một số tin tức di trú đáng chú ý


By Lê Minh Hải


– Chính phủ Hoa Kỳ vừa ra lệnh thả một di dân không thể bị trục xuất

– Những tin đồn về việc gửi tiền từ Hoa Kỳ về Việt Nam

– San Francisco bắt đầu cung cấp luật sư cho di dân không thể thuê nổi luật sư

– Nhân viên ICE dùng điểm tâm tại quán cà phê rồi bắt giữ 3 người nấu ăn

– Nới rộng chính sách “cấm mang máy tính xách tay”


Chính phủ Hoa Kỳ vừa ra lệnh thả một di dân không thể bị trục xuất: Ðây là một hồ sơ liên quan đến anh Sreynuon Lunn, 32 tuổi, một thường trú nhân Hoa Kỳ. Anh sinh tại một trại tỵ nạn ở Thái Lan. Bố mẹ của anh là người Cam Bốt đã trốn thoát chế độ Khmer Ðỏ trước đây. Anh đến Hoa Kỳ theo diện tỵ nạn khi mới 7 tháng tuổi. Vào tháng 10, 2016, anh Lunn bị bắt vì tội cướp không vũ khí nhưng được thả vào tháng Hai, 2017 vừa qua vì hồ sơ được miễn tố. Nhưng anh lại bị phòng Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan Hoa Kỳ (tức Immigration and Custom Enforcement – ICE) bắt lại và họ muốn trục xuất anh về Cam Bốt. Tuy nhiên, vì anh sinh tại trại tỵ nạn Thái Lan nên chính phủ Cam Bốt không xem anh là công dân Cam Bốt và không chấp nhận anh. Sau cùng, anh đã được cơ quan ICE thả ra vào ngày 25 tháng Năm vừa qua vì anh không thể bị trục xuất.



Những tin đồn về việc gửi tiền từ Hoa Kỳ về Việt Nam: Nói cho cùng, đây cũng chỉ là “chuyện như cơm bữa” và cũng chẳng ai kỳ vọng có chuyện thay đổi. Thử bàn sang chuyện khác liên quan đến đề nghị của TT. Donald Trump đòi xây một thứ “vạn lý trường thành” dọc theo biên giới phía Nam với nước Mễ Tây Cơ và đòi chính phủ nước này phải trả tiền xây tường. Ðiều rõ mười mươi là chính phủ Mễ sẽ không bao giờ trả một xu nào cho bức tường rất tốn kém này. Vì thế, trong việc tìm cách đào tiền để xây tường, phía đảng Cộng Hòa đã đưa ra “Ðạo Luật Tài Trợ Cho Tường Biên Giới Năm 2017”. Nhưng vẫn chỉ là dự luật vì quốc hội chưa thông qua. Dự luật này đề nghị sẽ thêm 2% thuế cho những cá nhân nào muốn chuyển tiền về Mễ Tây Cơ, hầu hết các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ và quần đảo Caribbean. Và chỉ có những nước kể trên mới bị thêm thuế gửi tiền mà thôi. Những quốc gia khác không bị ảnh hưởng bởi đạo luật này nếu được thông qua.


Di dân Việt Nam ở Hoa Kỳ là một trong 5 nước đứng đầu các nhóm di dân đã và đang gửi tiền về cho thân nhân của họ ở quê nhà. Theo thống kê mới nhất, Mễ Tây Cơ đứng đầu trong năm 2015 với 11 triệu 600 ngàn di dân ở Hoa Kỳ đã gửi 24 tỷ Mỹ kim về Mễ. Di dân Trung Hoa đứng hạng nhì, kế tiếp là Ấn Ðộ và Phi Luật Tân đứng hạng Tư. Trong năm 2015, di dân Việt Nam ở Hoa Kỳ đã gửi 7 tỷ 450 triệu Mỹ kim về Việt Nam.



San Francisco bắt đầu cung cấp luật sư cho di dân không thể thuê nổi luật sư: Các viên chức thành phố đã bắt đầu từ tuần này sẽ cung cấp luật sư biện hộ công cho những di dân không đủ khả năng thuê một luật sư để giúp họ chống lại việc trục xuất tại tòa. Những người ủng hộ nói rằng đây là một dịch vụ không thể thiếu cho thành phố San Francisco, nơi người di dân chiếm 1/3 dân số, vì Tổng thống Trump đang mạnh mẽ thi hành chính sách trục xuất với lý do muốn bảo vệ biên giới.

Di dân không có luật sư được xem như sẽ thất bại trong những hồ sơ trục xuất, không giống như những người được bào chữa bởi một luật sư. Tuy nhiên, trong gần 40% các hồ sơ, người ta đã phải cầu may xin ra tòa không có luật sư. Nhưng không có sự hướng dẫn pháp lý, người di dân phải chịu áp lực rất nhiều khi đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng đến khả năng có thể ở lại Hoa Kỳ.


Việc bắt giữ của các nhân viên di trú đã tăng 38% trong năm nay dưới thời hành pháp của TT. Trump, và ngân sách đề nghị mà Tòa Bạch Ốc muốn thêm là 2 tỷ 700 triệu Mỹ kim cho an ninh biên phòng và thi hành luật di trú. Ông Trump còn đe dọa cắt ngân sách cho những thành phố có nhiều di dân không có giấy tờ hợp lệ nếu các thành phố này không cộng tác với chính sách di trú của liên bang.

Trong một trăm ngày đầu chấp chính của hành pháp Trump: 41,318 di dân bất hợp pháp đã bị bắt giam. Trong số này, 30,473 người bị buộc tội hình sự, từ những vụ giết người và hành hung cho đến lạm dụng tình dục và những tội liên quan đến ma túy. Con số này chiếm gần 74% trong số 41,000 di dân bất hợp pháp bị bắt giữ.



Nhân viên ICE dùng điểm tâm tại quán cà phê rồi bắt giữ 3 người nấu ăn: Sáu nhân viên thi hành luật di trú ICE đã đến một quán ăn tại tiểu bang Michigan. Hai nhân viên đứng bên ngoài tiệm và hai người khác canh ở sau tiệm. Hai nhân viên còn lại ngồi trong tiệm ăn sáng: Gồm có bánh kẹp (waffle), thịt bacon, trứng và bánh mì nướng. Một thợ nấu ăn mang bao rác ra phía sau cửa tiệm liền bị nhân viên ICE còng tay.

Khi ba thợ nấu ăn khác trong bếp nhìn thấy sự việc này, họ hoảng hốt chạy ra cửa chính của tiệm nơi hai nhân viên ICE khác đang canh gác và bắt họ ngay lập tức. Thợ nấu ăn mang rác ra ngoài đã được thả sau khi xuất trình Thẻ Xanh. Ba thợ nấu ăn còn lại vẫn còn trong trại giam của ICE. Trong số này, hai người đã nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp và một người khác nhập cảnh hợp lệ nhưng đã ở quá hạn chiếu khán (visa).



Nới rộng chính sách “cấm mang máy tính xách tay” có thể ảnh hưởng các chuyến bay từ Âu Châu đến Hoa Kỳ: Bộ Nội An Hoa Kỳ đang xem xét việc cấm những đồ dùng điện tử lớn hơn điện thọai di động trong hành lý xách tay. Trong tháng 3 năm 2017 vừa qua, Bộ Nội An đã ra chỉ thị hạn chế những vật dụng điện tử lớn hơn điện thọai di động trên những chuyến bay từ 10 quốc gia đến Hoa Kỳ, trong số này bao gồm cả Ai Cập, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, Bộ Nội An đang xem xét nên áp dụng việc cấm này lan rộng thêm những chuyến bay từ Âu Châu đến Hoa Kỳ. Nên nhớ điều này nếu quý vị quyết định chuyến nghỉ hè sắp tới tại Âu Châu.

Nếu quý vị không được phép giữ máy tính xách tay trong hành lý xách tay, một số người đã đề nghị quý vị có thể du hành với một lọai máy tính nhỏ gọn khác có tên là “Chrome Book”. Lọai máy tính rẻ, nhẹ có thể sao chép tự động những dữ liệu cho mạng Google, cho phép quý vị xóa đi trước khi giao cho máy bay và phục hồi lại sau khi đến nơi. Tuy nhiên, những ý kiến tốt nhất vẫn là hãy để máy tính xách tay của quý vị ở nhà.



Hỏi Ðáp Di Trú



Hỏi: Có phải việc xây tường ở biên giới là giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa di dân bất hợp pháp không thể nhập cảnh Hoa Kỳ?

Ðáp: Cách tốt nhất để ngăn cản di dân bất hợp pháp là nếu các chủ nhân Mỹ từ chối thuê mướn họ. Tương tự, nên nhớ rằng 40% di dân bất hợp pháp hiện đang ở Hoa Kỳ đã nhập cảnh hợp pháp nhưng đã ở quá hạn chiếu khán của họ.



Hỏi: Khi nào Bộ Nội An sẽ loan báo về việc cấm mang máy tính xách tay trên những chuyến bay từ Âu Châu sang Hoa Kỳ?

Ðáp: Ðiều này có thể sẽ xảy đến rất sớm vì mùa du lịch đã bắt đầu. Bởi vậy hãy chuẩn bị ngay, nếu quý vị muốn du hành với máy tính xách tay, nên sử dụng loại máy “Chrome book”, hoặc chứa tất cả trong một USB. Và đừng ngạc nhiên nếu những người phụ trách di chuyển hành lý tại phi trường giúp những máy tính xách tay của quý vị biến mất.

LMH
treonline