(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tấm bản đồ được vẽ năm 1953 bởi chính Walt Disney để tính toán kinh phí, phác họa về tầm nhìn của công viên lớn này. Sau hơn 60 năm, Disneyland vẫn vững vàng trong mắt công chúng.

Bản đồ gốc của Disneyland


Công viên giải trí lớn này được xây dựng năm 1955 và tiếp tục là điểm đến ăn khách. Walt Disney vẽ bản đồ trong 2 ngày với sự giúp đỡ của họa sĩ Herb Ryman. Roy - anh trai của Disney mang bản đồ gặp các nhà đầu tư tại American Broadcasting Corporation (ABC) năm 1953. Sau đó, bản đồ được đưa cho trợ lý sản xuất Grenade Curran giữ.
"Sau buổi đấu giá thú vị, bản đồ được bán hơn 700.000 USD và cũng là bản đồ Disneyland đắt giá nhất được bán tính đến nay. Chúng tôi vui vì bản đồ sẽ tiếp tục được đánh giá cao và trân trọng" - Grenade Curran cho biết. Ông nói thêm mình giữ bản đồ vì tính lịch sử, nghệ thuật và đây là điều đầu tiên cho thấy công viên giải trí trông thế nào.
Trong hơn 60 năm, Disneyland đã đón 650 triệu du khách và cũng là công viên có nhiều người thăm thứ 3 trên thế giới (số liệu 2015)
M.Khuê (Theo BBC)