Những loại mỹ phẩm cần bỏ đi


(Hình minh họa: Getty Images)

WESTMINSTER, California (NV) – Có lẽ hầu hết chúng ta đều nhiều lần đặt chân đến cửa hàng mỹ phẩm từ độ tuổi thanh xuân. Và kể từ đó, ngăn kéo đựng đồ trang điểm của mỗi người đều có đủ những loại phấn viền mắt, son môi và các sản phẩm săn sóc da. Điều quan trọng là phải thường xuyên coi kỹ thời hạn sử dụng và vứt đi khi cần thiết. Bạn cũng cần nên nhớ lời khuyên khi sử dụng 5 loại mỹ phẩm sau đây trong lúc xem lại hộp trang điểm của mình.



1.Son bóng (lip gloss)


Người phụ nữ chăm chỉ với việc trang điểm mỗi ngày sẽ có cả một “kho” đủ các loại son môi đa dạng. Vậy tại sao bạn chỉ giữ các loại son bóng? Có thể những loại son đó thật hợp với bạn ở tuổi 13, nhưng giờ bạn đã là một phụ nữ trưởng thành, nên chúng không còn phù hợp nữa. Đừng để cho tóc dính vào son môi, cũng như phần lớn son bóng không có giữ được lâu, nhất là khi bạn cầm chai nước hay ly nước uống. Cũng nên nhớ là màu son quá bóng sáng cũng làm cho việc trang điểm không có vẻ chuyên nghiệp nữa. Cho nên, hãy lựa chọn một cây son môi, son lì có thể giữ được màu lâu hơn.



2. Bóng mắt

Quét một vài loại phấn màu mắt lên mí sẽ làm cho đôi mắt của bạn trở nên lôi cuốn, đặc biệt khi bạn sử dụng một loại đậm màu. Tuy nhiên, trừ khi bạn tham dự buổi tiệc hóa trang, thì chúng tôi khuyến khích bạn hãy đánh bóng mắt thật đậm, để có đôi mắt “ấn tượng”. Nhưng, đó cũng là cách trang điểm đã qua.

Trang điểm để tôn tạo vẻ đẹp mà bạn đã có khi được sinh ra, các loại bóng mắt có thể đánh mất vẻ đẹp tự nhiên của bạn. Nếu bạn sắp đến dự một buổi tiệc hoặc trong trường hợp liên hoan, lễ hội, có hàng tá kem và phấn mà bạn tha hồ lựa chọn để tô thật nhẹ lên vùng da giữa chân mày và mắt của mình.


(Hình minh họa: Getty Images)



3. Làn da màu đồng

Có lẽ lời khen tốt nhất sau một kỳ nghỉ cuối tuần ở bờ biển mà bạn thường nhận được là người ta sẽ nói rằng, “chà, bạn đang có một làn da rám nắng.” Đó là lời khen nhấn mạnh đến việc bạn vừa bước đến vùng nhiệt đới. Có hàng tá loại kem và phấn nước nhưng chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng loại phấn hoặc kem nước làm cho da của bạn sáng đậm hơn. Sử dụng một vài loại phấn đậm trong mùa đông xám xịt không giống với chất màu của làn da rám nắng sau chuyến nghỉ hè. Bạn hết sức thận trọng và chỉ nên sử dụng loại phấn bột hoặc phấn nước có màu đậm một cách vừa phải.



4. Máy hấp tóc

Hầu hết mỗi phụ nữ đều có một máy hấp, cuốn làm cho tóc trở nên bồng bềnh, mềm mại. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị bạn nên để làn tóc của mình được cong một cách tự nhiên.



5. Phấn lót

Khi đã đồng ý rằng một phụ nữ chỉ đẹp sau khi trang điểm thì bạn đừng quên dùng phấn lót. Vấn đề của chúng ta ở đây là rất khó để tìm loại phù hợp với làn da của bạn. Nên sử dụng loại phấn lót bằng kem hay nước đây? Bạn có thể pha trộn cả hai loại phấn này để làn da có một màu sắc phù hợp.



(P.L)(nguoiviet)