Các nhà khoa học vừa cho biết, gió Mặt Trời đang cuốn oxy trên Trái Đất lên Mặt Trăng.

Các nhà nghiên cứu ở Nhật bản đã phát hiện ra hiện tượng ion oxy trong bầu khí quyển Trái Đất đang bị hút lên Mặt Trăng.

Theo các nhà nghiên cứu vũ trụ, trong một chu kỳ quay quanh Trái Đất, Mặt Trăng sẽ có 5 ngày đi vào khu vực thẳng hàng với Trái Đất, Mặt Trời. Khi đó, Trái Đất nằm ở vị trí giữa Mặt trăng và Mặt Trời.

Vào khoảng thời gian này, Mặt Trăng trôi ngang qua đuôi từ quyển của Trái đất và một lượng lớn ion oxy trong bầu khí quyển Trái Đất sẽ rơi ào ào xuống bề mặt Mặt Trăng.


Chu kỳ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

Trước đây các nhà khoa học cũng đã đề xuất giả thuyết này, nhưng họ chỉ nói đến các phân tử khí nitơ. Giờ đây họ cho rằng oxy cũng bị thổi bay đến Mặt Trăng.

Kết quả phân tích mới của tổ chức Nhà thám hiểm cấu tạo và nguyệt thể học Nhật Bản (SELENE) đã phát hiện ra rằng, trong khoảng thời gian 5 ngày này, một lượng lớn ion oxy trên Trái Đất đã "rơi" như mưa xuống bề mặt Mặt Trăng.


Gió Mặt Trời đang cuốn lượng oxy từ Trái Đất lên Mặt Trăng.

Nhà vật lý thiên văn Kentaro Terada giảng dạy tại Đại học Osaka của Nhật Bản cho biết: "Phát hiện mới của chúng tôi cho thấy rằng sự tương tác giữa Trái Đất và Mặt Trăng ngoài mặt vật lý còn có cả hóa học" .

Các nhà khoa học Nhật Bản cũng cho biết thêm trong một giây, có khoảng 26.000 ion oxy rơi xuống bề mặt của Mặt Trăng. Một phần ion oxy khác rơi rụng vào khoảng không gian giữa các hành tinh.


Mặt Trăng trôi ngang qua đuôi từ quyển của Trái Đất và một lượng lớn ion oxy trong bầu khí quyển Trái Đất sẽ bị cuốn theo.

Đây cũng chính là lời giải thích hợp lý nhất cho việc oxy từ Trái Đất được phát hiện lẫn trong đất đá trên Mặt Trăng.

Theo thoibao.today