(Hình minh họa: Ron Jenkins/Getty Images)

Sau đây là một số luật mới, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Giêng, 2017:

Công việc

-Công ty có trên 26 nhân viên phải trả lương tối thiểu là $10.50/giờ, thay vì $10/giờ như trước.

-Chủ nhân không được trả lương cho phụ nữ thấp hơn đồng nghiệp đàn ông, dựa trên mức lương cũ. Nhân viên khác sắc dân hay chủng tộc có công việc tương tự phải được trả lương như nhau.

-Chủ nhân không có quyền hỏi người xin việc về việc bị bắt bớ, tạm giam, hay việc liên quan đến tòa án, nếu những chuyện này xảy ra khi người xin việc dưới 18 tuổi.

Giao thông

-Trẻ em dưới 2 tuổi phải ngồi trong ghế trẻ em, quay mặt ra phía sau.

-Những người bị kết tội say rượu hay thuốc khi lái xe phải gắn thiết bị trong xe để bảo đảm họ tỉnh táo trước khi khởi động xe.

-Không được cầm điện thoại trên tay khi lái xe.

-Trước đây, luật không rõ ràng cho người lái mô tô, thì năm 2017 sẽ có luật mới do cảnh sát tiểu bang ấn định tốc độ họ phải tuân theo khi lái giữa làn xe hơi.

-Các công ty như Uber và Lyft không được mướn người có tên trong danh sách tội phạm tình dục, bị kết án tội bạo lực, hay bị kết tội say rượu hay thuốc khi lái xe trong vòng bảy năm.

-Tài xế cho các hãng như Uber hoặc Lyft không được có nồng độ rượu từ 0.04% trở lên.

-Tài xế xe buýt thuê riêng phải cung cấp cho hành khách cách dùng dụng cụ an toàn và lối thoát khẩn cấp.

-Học khu phải cải tiến chương trình huấn luyện cho tài xế xe học sinh để tránh cho học sinh trên xe một mình, và phải báo cho Nha Lộ Vận (DMV) khi có học sinh còn sót lại sau khi đến trường hoặc nhà.

Tài sản

-Sẽ có luật mới nhằm bảo vệ vợ hay chồng còn lại, là chủ nhà nhưng không có tên trong hợp đồng mua nhà.

-Sẽ có chương trình hoàn tiền đặc biệt cho người mua xe chạy bằng điện và có mức lương là $150,000/năm, hay ít hơn.

-Chủ nhà được quyền xây dựng thêm những phòng nhỏ, hoặc trong nhà chứa xe, hoặc rời ra.

-Bắt đầu từ Tháng Tư, người tiêu dùng phải trả thêm $1 phụ phí làm sạch môi trường khi mua bình điện xe hơi có chất axít chì.

Tội phạm

-Nếu bị hãm hiếp từ ngày 31 Tháng Mười Hai, 2016 trở về trước, nạn nhân có quyền đâm đơn kiện bất cứ khi nào; luật cũ chỉ giới hạn trong 10 năm.

-Công tố viên quận hạt có quyền thưa kiện những người giữ thuốc mê “date-rape drug” và bị chứng minh có ý định tấn công tình dục.

-Tội phạm tình dục có sử dụng Internet phải báo cáo địa chỉ điện thư, tên, và những cách nhận dạng Internet khác cho cảnh sát.

-Chỉ sau khi một người bị kết án hình sự, cảnh sát mới được quyền tịch thu tài sản dưới $40,000 của người đó.

-Không được công bố địa chỉ của nạn nhân bạo lực gia đình.

-Vì có quá nhiều nạn buôn trẻ em dưới 18 tuổi, trẻ em không còn bị buộc tội mãi dâm. Người lớn, khi bị kết tội mãi dâm không được hưởng án tối thiểu nữa.

-Cài đặt chương trình có hại vào máy điện toán hay hệ thống điện toán, và giữ dữ liệu để tống tiền là tội phạm.

-Trường học có thể đuổi học sinh nào bắt nạt người khác bằng video hay hình ảnh lõa lồ. Giới chức giáo dục tiểu bang sẽ phải công bố dữ liệu về bắt nạt tình dục bằng video hay hình ảnh lõa lồ qua Internet và khuyến khích trường học giáo dục học sinh về chuyện này.

Vũ khí

-Người khai gian vũ khí bị trộm hay mất có thể bị cấm không được mua vũ khí trong 10 năm.

-Giấy phép mang vũ khí trong người sẽ do tiểu bang cung cấp.

-Nhân viên công lực và những người được phép mang vũ khí trong người phải cất vũ khí trong hộp an toàn khi giữ vũ khí trong “cốp” xe.

Sinh hoạt cá nhân

-Bắt đầu ngày 1 Tháng Ba, nếu chỉ có một, nhà vệ sinh tại tòa nhà công cộng không được phân chia giới tính mà phải cho mọi phái sử dụng.

-Tiểu bang không được tài trợ hay ép buộc công chức đến những nơi tiểu bang tin rằng kỳ thị đồng tính, lưỡng tính hay đổi giới tính.

-Không được hút thuốc lá hay thuốc điện trong vòng 250 ft nơi trẻ em chơi thể thao.

-Thẩm mỹ viện hay tiệm hớt tóc được mời khách uống bia hay rượu vang miễn phí.

-Vải loại jean bây giờ là vải chính thức của tiểu bang để nhìn nhận vai trò vải này trong lịch sử California.

-Tất cả các món đồ sưu tập có ký tên bán trong tiểu bang phải có giấy chứng thực để đề phòng đồ giả.

Sức khỏe

-Bệnh nhân đến bệnh viện, phòng thử nghiệm, hay các cơ sở y tế khác thuộc hệ thống của hãng bảo hiểm sẽ không phải trả những món tiền bất ngờ, nếu bác sĩ hoặc chuyên viên sức khỏe điều trị cho họ không thuộc trong hệ thống.

-Các cơ sở kinh doanh và cơ quan công cộng được quyền có phương tiện cấp cứu tại cơ sở.

-Phụ nữ có quyền nhận thuốc ngừa thai cho cả năm ngay một lần và bảo hiểm phải trả chi phí.

-Người bị bệnh nan y có quyền được “thử” thuốc, nhưng chỉ là thuốc đang thí nghiệm, chưa được liên bang cho phép.

Gia súc và thú vật

-Muốn cứu thú vật trong xe khi quá nóng hay quá lạnh, chỉ cần gọi nhà chức trách trước, rồi đập cửa cứu thú, và sẽ không phạm tội phá xe.

-Nhà giữ thú vật (animal shelter) không được dùng thán khi hay hơi ngạt để giết thú vật.

-Bắt đầu từ Tháng Sáu, không được nuôi cá voi cho đẻ hay cho biểu diễn như công viên nước Sea World làm trước đây.

Chính phủ

-Tội phạm tại nhà giam quận hạt có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tiểu bang, một hình thức giúp họ tái hội nhập xã hội.

-Cử tri được phép tự chụp “selfie” một cách hợp pháp với lá phiếu hoàn tất của mình.

-Cử tri được phép nhờ bất cứ ai gởi lá phiếu dán kín của mình qua bưu điện hoặc giao tận tay.

-Hội đồng thành phố và hội đồng giám sát quận hạt phải công bố việc tăng tiền lương hay quyền lợi cho giới chức điều hành chính phủ trước khi bỏ phiếu. (ĐG)

Người Việt