(Garden Grove, CA) – Trong sự cố gắng đưa các thông tin quan trọng đến cộng đồng, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn muốn thông báo cùng cư dân, bắt đầu Ngày 23, Tháng Mười Hai, Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), một cơ quan của chính phủ liên bang, sẽ tăng lệ phí hầu hết các loại đơn về di trú, trung bình là 21%.

“Văn phòng của tôi thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến các loại đơn của Sở Di Trú USCIS, và tôi muốn những người nộp đơn được biết về sự thay đổi trong tương lai về các lệ phí của những đơn này do quyết định của chính quyền liên bang,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu.

Mức tăng lệ phí này của Sở Di Trú USCIS sẽ là lần đầu tiên trong 6 năm qua và, theo Sở Di Trú USCIS cho biết đó là sự cần thiết để trang trải chi phí liên quan đến việc chống giả mạo, bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ khách hàng, và công việc giải quyết hồ sơ của cơ quan này. Riêng đối với hồ sơ tị nạn chính trị, lệ phí không thay đổi.

Nếu quý vị muốn biết chi tiết của những lệ phí tăng, xin vào trang nhà https://www.uscis.gov/forms/our-fees

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục nộp đơn, hoặc những thay đổi sắp tới, xin quý vị gọi điện thoại Sở Di Trú USCIS (800) 375-5283.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại Hoa Kỳ.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.

Việt Báo