Lo ngại thông tin mật bị thu thập qua micro trên Apple Watch, các quan chức Anh và Australia được lệnh không đeo smartwatch này khi tham dự cuộc họp.
Chính phủ Anh và Australia không cho phép nhân viên mang Apple Watch khi họp.
Theo Telegraph, Thủ tướng Anh Theresa May cảnh báo các quan chức nước này không nên đeo Apple Watch khi họp do lo ngại đồng hồ có thể bị hack, biến thành máy nghe lén: "Các tin tặc, trong đó có tin tặc Nga cực kỳ nguy hiểm. Chúng có thể biến đồng hồ thành công cụ thu thập những đàm thoại nhạy cảm về chính trị".
Báo Anh nhận định, bà Theresa May thận trọng hơn so với người tiền nhiệm David Cameron, khi ông và cựu thẩm phán Michael Gove thường xuyên sử dụng Apple Watch trong cuộc họp. Smartwatch của Apple tồn tại các lỗ hổng tiềm năng, có thể bị tin tặc lợi dụng để kích hoạt micro, camera từ xa mà người dùng không hề hay biết.
Tương tự, theo Sydney Morning Herald, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định sẽ không có quan chức nào được dùng Apple Watch trong cuộc họp nội các. Tuy nhiên, ông Turnbull yêu thích đồng hồ Apple và nhiều người vẫn thấy ông sử dụng nó trong đời thường.
Hiện cả chính phủ Anh lẫn Australia đều không đề cập đến việc cấm smartwatch của các hãng khác. Chưa rõ các thiết bị tương tự có phải chịu chung "số phận" như Apple Watch hay không.
Bảo Lâm

Theo vnexpress