TLL trồng cách nào mà ra hoa nhiều quá vậy? Tôi có 1 cây lớn cỡ 5 lần so với cây của TLL, lá ra xanh um tươi tốt nhưng không thấy hoa. Cứ 2 hay 3 năm thì ra được vài cái.
Muốn Hoa Quỳnh có hoa,phải để cây hường ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt.
Hèn gì chả thấy ra hoa.
Hoa Quỳnh không cần ánh nắng mặt trời nhiều , nắng quá sẽ cháy lá , TLL ở xứ lạnh nên mùa đông mang vô nhà mùa hè mới mang ra ngoài bắt đầu từ khoảng giửa tháng 6 sau khi nhiệt độ ngoài trời không còn trở lạnh nửa , khi mang ra ngoài nó bắt đầu phát triển mạnh , mọc ra lá non rất nhiều bro để ý quan trọng ở đây , lặt hết đọt mới mọc ( cở đầu dẹp của cây tăm )
chú ý nhé : hoa thì mọc ra đầu nó tròn có hình dạng như bắp chuối còn lá thì nó dẹp lép , nếu để nó mọc lá tươi đẹp thì sẽ không ra hoa ,
Mổi năm nó ra hoa 1 or 2 lần khoảng tháng 7-tháng 9 tùy theo thời tiết , bắt đầu tháng 6 thêm Miracle Gro 15-30-15 vô nó sẽ ra nhiều hoa hơn , 2 tuần tưới vô 1 lần .
Ai mới trồng hoa Quỳnh nên để cho nó mọc 1-2 năm cho lớn và lá già vì lá già mới ra hoa , chờ nó ra hoa xong mới cho mọc lá non lại để mùa sau , . ( tiếc là hoa Quỳnh chỉ nở vài tiếng rồi tàn vào sáng hôm sau , hoa rất thơm và mùi thơm dịu dàng chớ không như hoa Dạ Lý Hương ) , chúc ACE vui vẻ thưởng thức hoa
Lúc nầy lười chăm sóc nên nó ra hoa ít đó , lúc trước siêng hơn nên mổi mùa ra khoảng 15-20 hoa .
Niềm ao ước của tôi rất đơn giản , chỉ là một chiếc đồng hồ .
Một chiếc đồng có thễ quay ngược lại thời gian .
Cám ơn bác TLL chỉ mánh. Cây nhà mình hơn 10 năm tuổi. Khi nở thì ngóc lên hùng hổ lắm nhưng sau vài tiếng cành hoa xìu xuống tòng teng trông thật thỉu não.
Vài tiếng, QUỲNH
20 phút, quình
Lúc trước có mấy chậu Quỳnh đỏ, nở đêm nhưng cũng khoảng 2 ngày mới tàn, có hoa 1 lần trong năm nhưng bưng ra bưng vô hoài phát chán, hôm nọ bị gai đâm, gai nhỏ không thấy không lấy ra được, nghỉ chơi ... hơn chục năm qua, giờ mới nuôi lại 1 em không gai và 1 em Nhật (nhật là ban ngày, Quỳnh nở ngày), cả hai đều còn bé ...