Tên thật không phải là nồi hén. Cái lớn nhất hồi xưa chỉ ở đình mới có.
Tên thật không phải là nồi hén. Cái lớn nhất hồi xưa chỉ ở đình mới có.
cái Niêu
Cái om
Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .Follow me on Flickr - Vinamaster
Follow me on Youtube - Vinamaster
Hổng phải.
Cái niêu khác chút, nhỏ, cái nầy là sư mẫu, lớn nhất bọn.
Hi hi hổng đúng... try again.
Mà "cái om" là cài gì hén Hidden Content
Tiếng Việt cái gì cũng có tên mà.
Nhiều cái còn có 2, 3 tên nửa đó.
thay đổi nội dung bởi: nguacon, 02-21-2016 lúc 09:19
Mấy pố cứ bày vẻ,cái nồi đất xong phim !Hidden Content Hidden Content
NT cũng nói là: Cái Niêu để kho cá
Cái Tượng hoặc cái Thố.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Bằng đất thì đúng nhưng đã nói không xài chữ "nồi" mà.
Hình chụp mặt bếp xây sát tường nên thấy giống sàn nhà. Hình chỉ tượng trưng, cái trong hình rất nhỏ, không có quai, khi nấu không ai bưng đi đâu được, chỉ bưng khi cạn táu ráo mán thôi.
Má nc ngày xưa dùng nấu bánh tét Tết, một lần khoảng 20 đòn, chứa ít nào cũng 2 thùng thiếc nước nhưng cũng chưa là lớn (cái trong hình nhỏ).
Và cũng ngày xưa đó, chỉ ở đình mới có, đám cưới ở quê phải mượn ở đình về xài. Cái lớn nhất nc thấy ở đình ít nào cũng hàng 100 lít nước. Khi cúng đình người ta nấu cho cả làng ăn.
Chùa cũng có nhưng chắc không to bằng của đình.
"Tượng", nhắc tui mới nhớ lại cái tên nầy, hình như nó lớn hơn cái tô, cái tô lớn hơn cái tộ, cái tộ lớn hơn cái chén.
Cái thố (cơm thố)
Cái tô,
Tượng chắc là cái tô lớn nhất hiện giờ là tô đựng phở "hàng không mẫu hạm"
Từ trái qua phải, hàng trên hết, số 2, 3, 4 có lẽ là biến thân của tộ.
Cái tộTrong hình không có cái tộ, nồi đất con, nồi sành, thố, niêu, để kho đặng kêu là "cá kho tộ"
thay đổi nội dung bởi: nguacon, 02-21-2016 lúc 09:37
Cái lớn thì gọi là chum
cái nhỏ thì gọi là ... um ... Hidden Content
Lươn um đó ...
thay đổi nội dung bởi: tamtien, 02-21-2016 lúc 01:32