Trang 41/108 đầuđầu ... 313738394041424344455191 ... cuốicuối
kết quả từ 401 tới 410 trên 1079

Ðề tài: Mèo bé tí du ngoạn

  1. #401
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Truờng đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ (phần 2)

    Một toà nhà cổ kính có mái nhà giốngn ở truờng đại học Harvard


    Ở một góc trong khuôn viên truờng Princeton


    Một khu vuờn nhỏ để tưởng nhớ những ai làm việc / học trong truờng bị tử nạn trong vụ 9/11


    Chụp gần một chút chiếc chuông bằng đồng


    Sau lưngn của toà nhà chính tại Princeton


    Một toà nhà đối diện . Toà nhà này đuợc xây tứ huớng và bên trong có khoảng trống , trông thật cổ kính như bên châu Âu


    Tôi đang thơ thẩn buớc vô bên trong "square" của toà nhà cổ kính


    Tấm bảng đồng tuởng nhớ khắc tên Ông David Paton (tôt nghiệp 1874)




    Tôi đang ở bên trong khu "square" này . Ký ức từ châu Âu chợt lùa về


    Không biết ngày xưa khi mới xây dựngn truờng (1746) các kiến trúc sư có cho bọc luới thép như thế này không


    Tôi đang đi ra về phía bên kia



  2. Thanks N/A, Nhu Thuong thanked for this post
  3. #402
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Truờng đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ (phần 3)


    Vẫn trong khuôn viên của trường. Tôi chỉ đi dạo thăm vài toà nhà mà thôi , chứ không thăm hết , vì nơi đây rất rộng .


    Những ngôi truờng xưa cổ đều có dây leo bọc kín như thế này (hình như là dây Ivy). Có phái chăng là một ẩn ngữ của Ivy Leagues


    Nói về Ivy Leagues (các truờng danh tiếng) trên Hoa Kỳ chỉ có 7 truờng mà thôi . Nắng không xuyên qua khung cửa


    Học sinh nơi đây chắc chắn là phải có một chiếc xe đạp để đi từ khoa này sang khoa khác . Ở các truờng đại học nổi tiếng đa sô sinh viên nội trú đều có xe đạp


    Một tác phẩm điêu khắc (scuplture)


    Một toà nhà của một khoa khác , lối kiến trúc trông giống như bên Đức






    Một toà nhà có lối kiến trúc giốngn bên Anh . Toà nhà này đối diến với toà nhà bên trên (giống Đức)





  4. Thanks N/A, Nhu Thuong thanked for this post
  5. #403
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Truờng đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ (phần 4)

    Tôi đang đi duới toà nhà cổ


    Phía duới kia là những toà nhà cho các khoa khác


    Tôi xoay nguời chụp một cảnh của toà nhà "Đức" duới mái vòm cúa toà nhà "Anh"


    Một con cún đứng yên làm cảnh đế chụp , chắc có lẽ nó đuợc lên facebook truớc những tấm hình của tôi đưa lên Quê Hương Ngày Mai


    Đưa máy chụp về một huớng khác




    Một khoa khác


    Trong truờng Princeton có ngôi nhà thờ rất cổ kính và rất đẹp , Tất cả đều đuợc xây bằngn đá hoa cuơng


    Hai con báo đen nằm hai bên đuờng nằm giữai của hai toà nhà có trụ lớn .


    Tượng Ông Whitherspoon





  6. Thanks N/A, Nhu Thuong thanked for this post
  7. #404
    NgV
    Guest

    Default

    Thật tuyệt vời! Cám ơ MIT dẫn mọi người thăm thú "giang sơn" của nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời, người đã mang ánh sáng đến cho toàn thể nhân loại khi ông trời đi ngủ.
    Riêng về Princeton cho hỏi một chút, dường như Princeton Institute (for Advanced Study) và Princeton Uni. là hai nơi khác nhau và nằm cạnh nhau phải không MIT ?

  8. Thanks mít thanked for this post
  9. #405
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default

    dường như Princeton Institute (for Advanced Study) và Princeton Uni. là hai nơi khác nhau và nằm cạnh nhau phải không ?
    Hi Anh NgV,

    Cảm ơn Anh ghé thăm mít .

    Điều Anh hỏi là đúng Anh ạ .

    Nhà bác học Einstein bắt đầu làm việc tại Advanced Study trước rồi sau này Princeton mới mời Ông vô sau .
    .
    .
    .
    mít cũng tính giải thích một chút mà nhưng dông dài quá nên thôi luôn , nay có Anh hỏi nên mít trả lời ngắn gọn cho Anh rõ .

    Nếu Anh có dịp ghé thăm Hoa Kỳ vùng New York City , mít mời Anh và Gia Đình ghé lại thăm khuôn viên trường Princeton , nhà của Ông Einstein , khu sản xuất của Ông Thomas Edison ... etc ... Những bậc nổi danh khi xưa họ đều tụ về đây đó Anh .

  10. Thanks N/A, Nhu Thuong thanked for this post
  11. #406
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Truờng đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ (phần 5)


    Tôi đang đi huớng về phía nhà thờ của truờng Princeton








    Bên trong nhà thờ này có kiến trúc giống nhà thờ xưa Barcelona, Tây Ban Nha


    Không biết ngày xưa Tổngn thốngn Ngô Đình Diệm có câu kinh nơi đây không ? Nhưng tôi có đọc qua một số tài liệu . Tại truờng Princeton , họ viết rất nhiều về Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm


    Nhà thờ đá tại truờng Princeton


    Nhà thờ đá tại truờng Princeton


    Mặt sau của nhà thờ đá tại truờng Princeton


    Mặt sau của nhà thờ đá tại truờng Princeton


    Một lối đi





  12. Thanks N/A, Nhu Thuong, tomtomboy thanked for this post
  13. #407
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Truờng đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ (phần 6)

    Ngôi nhà trắng có trụ tròn cao . Có hai toà nhà , một bên trái và một bên phải . Trong ảnh là toà nhà bên trái của tôi


    Từ duới đi lên bên hai con báo đen là toà nhà trắng có trụ tròn cao . Truớc mặt là toà nhà chính của Princeton


    Tôi từ trên đi xuống ngay nơi hai con báo đen


    Chiều thu


    Tuợng Ông Whitherspoon


    Tuợng Ông Whitherspoon truớc toà nhà này















  14. Thanks N/A, Nhu Thuong, tomtomboy thanked for this post
  15. #408
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Truờng đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ (phần 7)









    Tôi đi dạo thơ than duới lá thu vàng . Chốc chốc một cơn gió rung nhẹ , lá vàng bay bay vuớng vào tóc . Phong cảnh thật lãng mạn và nên thơ














    Tôi ghé vào ngồi uống tí nuớc ăn tí bánh mì ngắm cảnh đất trời xanh như ngọc bích đuợc chấm vài nét lá vàng . Bạn có thích không



  16. Thanks N/A, Nhu Thuong, tu kien, tomtomboy thanked for this post
  17. #409
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,946
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Truờng đại học Princeton ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ (phần 8)

    MỘt mái nhà có kiểu giống như truờng đại học Harvard


    Tôi gửi bạn xem vài tấm về vài khoa tại đại học Harvard để bạn so sánh mái nhà nhé

    Đây là một khoa bên Truờng Harvard, Cambridge, MA


    Truờng Harvard, Cambridge, MA


    Truờng Harvard, Cambridge, MA


    Truờng Harvard, Cambridge, MA


    Truờng Harvard, Cambridge, MA


    Tôi xin quay trở lại truờng Princeton, NJ .
    Hai em bé trông dễ thuơng đang đùa chơi trên một kiến trúc trụ tháp tròn đặt nguợc




    Một sinh viên của truờng Princeton đang ngồi nghỉ mệt và tán dóc với ai đó trên phone


    Một sculpture giống như động thạch nhũ


    Muời hai con gáip . Mỗi một trụ như vậy chắc có lẽ hơn 6 feet




    Phong cảnh thật hữu tình


    Cọp Princeton



    Xin chào tạm biệt Princeton University

    p.s:

    mít còn nhiều hình chụp vài dấu tích của nhà Bác học Einstein làm việc tại đây , nhưng mít mệt rồi, mai mốt khỏe sẽ đăng thêm .

  18. Thanks N/A, Nhu Thuong, Kụ Ngố, TKiem, tu kien, tomtomboy thanked for this post
  19. #410
    NgV
    Guest

    Default

    [QUOTE=mít;1372100]
    . . . ghé lại thăm khuôn viên trường Princeton , nhà của Ông Einstein , khu sản xuất của Ông Thomas Edison ... etc ...
    Cám ơn lời mời của MIT, thế nào có dịp cũng muốn ghé thăm phòng làm việc của AE tại học viện Princeton một lần cho biết, nơi đó trên bàn làm việc của ông vẫn còn cây bút đặt trên những trang nháp tính toán cuối cùng của lý thuyết Trường Hợp Nhất (Unified Field theory) nhằm kết hợp trọng lực và lực điện từ, là lý thuyết mà ông đeo đuổi cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời nhưng bất thành. Tất cả mọi thứ trên bàn được gìn giữ nguyên trạng như ông vừa rời khỏi bàn trong phút cuối cùng.
    Thomas Alva Edison cũng là một người vĩ đại mà tôi ngưỡng mộ từ những năm cuối bậc tiểu học.
    Một lần nữa cám ơn MÍT đã cho mọi người xem những bức ảnh tuyệt vời cùng những ghi chú thật chu đáo.

  20. Thanks mít thanked for this post

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •