Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 13

Ðề tài: Điền đơn I864 và I864A như thế nào ?

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức Thang1952's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 26th 2009
    Bài gởi
    336
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    24

    Default Điền đơn I864 và I864A như thế nào ?

    Xin các Anh ,các chị trong diễn đàn giúp ý kiến :
    Vợ tôi làm giấy bảo lãnh cho các em của bà ấy ở VN ,nay tới hạn kỳ đáo hạn ,và NVC sẽ gởi giấy báo đương đơn làm giấy Bảo trợ I864 và I864A .Xin hỏi : Từ trước tới nay 2 vợ chồng tôi khai thuế Income đều khai chung ,tiền trong nhà băng là tiền chung từ Saving cho đến Checking ,nghĩa là không có gì là riêng của ai hết .Như vậy phải chia đôi ra để khai hay sao ?Hay là bà ấy đứng đơn I864 và tôi đứng đơn Joint Sponsor I864A ?Thiệt tình đây là một thắc mắc mà tôi cứ suy nghĩ hoài mà không biết làm sao ?Anh chị nào rành về vấn đề này xin chỉ giúp .Thành thật biết ơn nhiều .

  2. #2
    HS-TS->VN QHNM's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 23rd 2006
    Bài gởi
    14,000
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    624

    Default

    nó chỉ muốn biết income thôi chứ tiền trong nhà bank nó không care gì mấy, nó kông cần có nhiều trong bank.. nếu income của vợ bro đủ điều kiện thì bro khỏi cần điền I-864A i think
    khai thuế chung hay riêng không là vấn đề vì mỗi người có W2 riêng
    coi cái này
    http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf
    thay đổi nội dung bởi: QHNM, 08-05-2010 lúc 23:51



    Rampage II Extreme | i7-920 @ 4.1ghz | OCZ 6x2Gb DDR1600 7-7-7-24 | eVGA GTX2600 | Seagate 2x300Gb 15.6K SAS in raid0 | WD blue 3x640Gb in raid0 | Adaptec 5805 SAS controller | MCP655 Pump | EK Supreme HF block | X-FI ExtrmeMusic | Logictech Z-5300 | Antec Quattro 850W | Dell 2408WFP

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jun 7th 2010
    Nơi Cư Ngụ
    USA
    Tuổi
    41
    Bài gởi
    50
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    14

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Thang1952 View Post
    Xin các Anh ,các chị trong diễn đàn giúp ý kiến :
    Vợ tôi làm giấy bảo lãnh cho các em của bà ấy ở VN ,nay tới hạn kỳ đáo hạn ,và NVC sẽ gởi giấy báo đương đơn làm giấy Bảo trợ I864 và I864A .Xin hỏi : Từ trước tới nay 2 vợ chồng tôi khai thuế Income đều khai chung ,tiền trong nhà băng là tiền chung từ Saving cho đến Checking ,nghĩa là không có gì là riêng của ai hết .Như vậy phải chia đôi ra để khai hay sao ?Hay là bà ấy đứng đơn I864 và tôi đứng đơn Joint Sponsor I864A ?Thiệt tình đây là một thắc mắc mà tôi cứ suy nghĩ hoài mà không biết làm sao ?Anh chị nào rành về vấn đề này xin chỉ giúp .Thành thật biết ơn nhiều .
    Lúc tôi pv xong NVLS cũng bảo tôi bổ túc form I864.lúc đầu tôi có ý định nhờ 1 người em chồng làm đơn này giúp tôi,nhưng vì khi nghe luật sư nói nếu "người này chưa có gia đình thì chỉ làm 1 form I864 thôi, còn nếu có vợ mà hợp pháp thì làm I864A.I864A là có sự đồng ý của người Vợ(chồng)để cho người chồng(vợ) đó bảo trợ người được Bảo Lãnh,còn I864 là người đứng ra bảo trợ cho người được Bảo Lãnh" đó là tất cả những gì tôi biết . Chúc bác may mắn.

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức Thang1952's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 26th 2009
    Bài gởi
    336
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    24

    Default

    Cảm ơn Baosuong83 rất nhiều ,câu trả lời làm mình cũng hiểu cách làm đơn ra sao rồi ! Một lần nữa cảm ơn bạn .

  5. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Oct 14th 2008
    Bài gởi
    162
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    30

    Default

    Vợ của bạn phải điền mẫu I-864, và bạn phải điền mẫu I-864A, còn mẫu I-864P là mẫu để bạn so coi có đủ số thu nhập mà họ bắt buộc hay ko?

    Mẫu I-864P, Thí dụ: vợ bạn bảo trợ cho 3 người, vợ bạn là 1, bạn là 1, nếu bạn có con cái (mà bạn claim trong hồ sơ thuế) (giả sử là 2 đi), thì tổng cộng bạn có tất cả là 7, bạn nhìn vào mẫu I-864P, nếu thu nhập bạn cao hơn cái số họ ấn định cho 7 người thì bạn khỏi cần phải liệt kê số tiền hiện đang có trong bank, giá trị tài sản của bạn (giá trị tài sản của bạn = giá tài sản - tiền còn thiếu), còn như mà ko đủ thu nhập theo con số của họ ấn định, bạn phải liệt kê thêm tiền trong bank, tài sản của bạn (phải gấp 5 lần, thí dụ như sau khi trừ đi thu nhập của bạn, bạn vẫn còn thiếu $5000, thì giá trị tài sản của bạn phải là $25,000 thì mới hợp lệ). Phải có Statements của bank để chứng mình tiền trong nhà băng và giấy chứng minh về Mortgage Property nếu như quyết định dùng phần trên để bảo trợ, tóm lại là phải có giấy chứng minh những con số mình khai là thât.

    Mẫu I-864 là mẫu bảo trợ tài chánh:

    Phần 1, câu số 1.1. I, tên của người đứng làm đơn bảo lãnh và làm đơn bảo trợ (tên vợ của bạn vô chỗ này)
    Bấm chuột vào 1.1.a.

    Phần 2, 2.2. tên của người được bảo lãnh, 2.3. địa chỉ của người được bảo lãnh ... 2.6 và 2.7. thì trả lời N/A (nghĩa là ko có).

    Phần 3, 3.8. Đánh X vô đó, và vô chữ Yes
    3.9. là những người đi theo người được bảo lãnh như chồng, vợ hay con cái, nếu có thì đánh dấu X vào đó và 3.9.a ghi tên cùng quan hệ với người được bảo lãnh cùng với ngày tháng năm sinh, còn ko có ai đi kèm theo người được bảo lãnh thì khỏi cần phải ghi gì vào câu 3.9.
    3.10. Tổng số người được bảo lãnh

    Phần 4: 4.11 - 4.20 tên và địa chỉ của người bảo trợ, bảo lãnh, đại khái là hỏi về người bảo trợ, bảo lãnh.

    Phần 5: 5.21.a: ghi vào đó tổng số người được bảo lãnh của câu hỏi 3.10.
    5.21.c: bỏ vô đó số 1 là bạn, 5.21.d: là số con cái mà bạn đang nuôi dưỡng khai trong hồ sơ thuế, 5.21.h là cộng lại những số đó.

    Phần 6. 6.22.a, vợ bạn làm nghề gì, tên của công ty hiện đang làm việc, 6.23 là lương của vợ bạn, con số này nằm trong W-2 hay 1099G, 1099 có tên vợ của bạn, 6.24.a, giống như câu 6.23, 6.24.b. tên của bạn, quan hệ: spouse, và thu nhập của bạn (bạn lấy con số tại câu hỏi cuối cùng của trang đầu tiên trong mẫu 1040, 1040A khai thuế (AGI) trừ đi thu nhập của vợ bạn là chỉnh là thu nhập của bạn nếu hai vợ chồng khai thuế chung), 6.24.c, cộng thu nhập lại và cũng chính là con số AGI của hồ sơ thuế, đánh dấu vô ô 6.24.d, 6.25 đánh dấu vô đó, Tax Year: 2009, $..., 2008, $...., 2007, $...., nếu bạn dự định gởi bản sao của hồ sơ thuế của 3 năm 2009, 2008, 2007 thì đánh X vô ô (Optional), hồ sơ thuế gởi cho họ phải có W-2, hoặc 1099G, hoặc 1099 và nếu là Self employed thì phải có mẫu Schedule C thì mới hợp lệ.

    Phần 7: nếu đủ thu nhập thì khỏi khai

    Câu hỏi 30. I, ghi tên vợ bạn vô đây, 31. ký tên và ghi ngày.

    Mẫu I-864A là bạn phải điền, mẫu này là hợp ước giữa bạn và vợ bạn để cùng chung bảo trợ

    Phần 1: đại khái là những gì về bạn, 1.8.c đánh dấu vô ô này, và ô Spouse, 1.9 về công ăn việc làm của bạn,
    1.10. thu nhập của bạn = AGI mẫu 1040 hay 1040A - thu nhập của vợ ban.
    1.11 thì giống như bên mẫu I-864, câu 6.24, 1.12 hỏi về tài sản của ban.

    2.13 I, THE SPONSOR, tên của vợ bạn, Indicate Number (tổng số người bạn bảo trợ của câu 3.10, mẫu I-864), 2.13.a, b, c, d, e, liệt kê những người được bảo trợ vô đó.
    2.14 vợ bạn ký tên và ghi ngày

    3.15 I, THE HOUSEHOLD MEMBER, tên của bạn, (number from line 13) tổng số người được bảo trợ.
    3.16, bạn ký tên và ghi ngày

    Bạn vô google.com, đánh vào ô tìm USCIS FORMS, xong bấm vào USCIS - FORMS, chạy xuống tìm mẫu I-864, I-864A, I-864P, tải về máy của mình, điền trên máy của mình, khi điền xong thì in ra, ký tên và ghi ngày, xong photo ra thêm 2 bản, bản chánh gởi cho NVC, bản phụ thì gởi về cho người được bảo lãnh, bản nữa thì lưu lại cho mình, phải có Adobe Reader thì mới đọc và điền trên máy được, nếu ko có Adobe Reader thì vô adobe.com để tải về và gài vô máy, hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho ban. Chúc bạn hoàn thành nhiệm vụ với bà xã.
    thay đổi nội dung bởi: 3asdfgh1, 08-09-2010 lúc 22:23

  6. #6
    Thành Viên Chính Thức Thang1952's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 26th 2009
    Bài gởi
    336
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    24

    Default

    Cám ơn Bạn 3asdfhg1 rất nhiều ,trường hợp của bà xã tôi rắc rối nhiều lắm .Bảo lãnh 8 người ,mỗi người một hồ sơ riêng như vậy phải làm I864 và I864A cho từng người thì phần kê khai hơi phiền .Đâu có thể làm chung một tờ I 864 hay I864a đươc .Vì Income cộng chung là 35,000.00 ,chỉ đủ cho 5 người .Nhưng tiền trong Bank và Nhà thì Ok .Như vậy có hy vọng gì không ?

  7. #7
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Jun 7th 2010
    Nơi Cư Ngụ
    USA
    Tuổi
    41
    Bài gởi
    50
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    14

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Thang1952 View Post
    ....Vì Income cộng chung là 35,000.00 ,chỉ đủ cho 5 người?
    bác nói 35,000.00 chỉ đủ cho 5 ngươi???
    Income của Chồng tôi là 18,000.00 mà LSQ còn bảo chồng tôi phải "nhờ người làm Đơn Bảo Trợ Tài Chính cho tôi nữa".Tôi nghĩ Income ít nhất phải 19-20,000.00/1 người thì may ra mới đủ bác à.

  8. #8
    Thành Viên Chính Thức Thang1952's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 26th 2009
    Bài gởi
    336
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    24

    Default

    Còn một chút xíu thắc mắc xin hỏi anh 3asdfhg1 :Phần tiền trong checking và saving là của chung ,nhà đất là của chung đã trả hết thì khai làm sao ? Không nhẽ chia làm 2 rồi khai hay sao ?nhờ anh giúp cái phần chót này .Cảm ơn anh rất nhiều .

  9. #9
    Thành Viên Chính Thức
    Tham gia ngày
    Oct 14th 2008
    Bài gởi
    162
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    30

    Default

    Hello anh Thang1952, tiền trong ngân hàng là của chung, đó là lý do tại sao vợ anh làm 864 và anh phải làm 864A, nhà đất trả hết (paid off) thì rất tốt nghĩa là thuộc hết về anh chị, còn chưa trả hết là phải trừ đi tiền thiếu, phần còn lại là của anh chị, tài sản thuộc của anh chị (equity) = Tài sản đang thấy, giá thị trường (asset) - tiền thiếu ngân hàng (liability). Anh download mẫu 864 và 864A về máy nghiên cứu thì anh sẽ hiểu rõ mà thôi. Chúc a may mắn.

  10. #10
    Thành Viên Chính Thức Thang1952's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 26th 2009
    Bài gởi
    336
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    24

    Default

    Cảm ơn Anh rất nhiều ,đã đọc và hiểu hết .Chào thân ái .

Trang 1/2 12 cuốicuối

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-28-2012, 11:58
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 02-12-2012, 17:24
  3. Xin hỏi về cách điền đơn I864
    By tomnguyen in forum Tìm Hiểu Về Luật Pháp - Di Trú
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 03-07-2011, 17:34
  4. Khi nào thì cần gởi form I864
    By nguyenlong76 in forum Tìm Hiểu Về Luật Pháp - Di Trú
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 07-07-2010, 20:01

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •