PDA

View Full Version : Vòng 1 quá nhỏ, phải làm sao?



PN99
11-11-2008, 13:44
Vòng 1 quá nhỏ, phải làm sao?


http://i431.photobucket.com/albums/qq35/phuong99/7-1.gif


Câu 1:Tôi là nữ, năm nay 20 tuổi, tình trạng sức khoẻ bình thường. Nhưng hiện nay tôi rất lo lắng và băn khoăn về một vấn đề rất mong được sự giải đáp của các bác sĩ: vòng 1 của tôi quá nhỏ so với tuổi và 3-4 năm nay dường như không tiến triển được gì. Tôi nên làm gì?



Trả lời: Vòng 1 cân đối phụ thuộc vào khung xương cũng như sự phát triển bình thường của tuyến vú. Sự mất cân đối của vòng 1 ở nữ giới thường do bộ ngực (đặc biệt là cặp vú) kém phát triển hoặc phát triển quá mức.


Vú phát triển dưới tác dụng của hocmon buồng trứng. Vú bao gồm bầu vú, quầng vú, núm vú. Trong bầu vú có tuyến sữa và mô mỡ. Vú to hay nhỏ phụ thuộc phần lớn vào mô mỡ trong bầu vú. Còn núm vú là nơi tập trung của những tận cùng các ống dẫn sữa để đưa sữa từ trong bầu vú ra ngoài. Các tuyến sữa phát triển ở tuổi dậy thì và vú có hình bán cầu, ở thiếu nữ thì nửa dưới tròn và dô ra phía trước; cùng với quá trình sinh đẻ, nửa trên bầu vú sẽ lõm dần và vị trí của quầng vú sẽ hạ thấp.


Hiện tượng vú không phát triển như ý muốn khiến cho vòng 1 nhỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố:


http://i431.photobucket.com/albums/qq35/phuong99/6-1.gif

- Lượng hocmon buồng trứng.


- Mô mỡ trong trong vú.


- Điều kiện dinh dưỡng.


- Môi trường sống.


- Di truyền.


- Trạng thái tâm sinh lý cũng như luyện tập.


Trường hợp của bạn, trước mắt cần lưu ý chế độ dinh dưỡng, tăng cường luyện tập thể dục, tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng để cơ thể có sự phát triển hài hòa, cân đối. Còn một số vần đề như: nếu do nội tiết, dậy thì trễ, di truyền… thì nên sử dụng loại áo ngực có độn… để khắc phục vấn để thẩm mĩ.


Ngoài ra, còn có một số phương pháp khác nhưng cũng chỉ có tác dụng giải quyết khâu thẩm mĩ như dùng kem xoa ngực, nâng ngực (đặt túi ngực) thì cần cân nhắc vì ít nhiều ảnh hưởng đến chức năng của tuyến vú và nuôi con sau này.



BS Bạch Long

PN99
11-11-2008, 13:46
http://i431.photobucket.com/albums/qq35/phuong99/44.jpg


Câu 2: Em năm nay 26 tuổi, vòng 1 của em khá nhỏ. Xin tư vấn cho em một số loại thuốc bôi hoặc uống có hiệu quả cải thiện được vòng 1 hoặc cách nào khác, trừ phẫu thuật?


Trả lời: Có 2 vấn đề mà bạn cần tiến hành là dinh dưỡng và tập luyện:


- Dinh dưỡng: 26 tuổi là thời điểm mà estrogene tác động kêu gọi "các nhà đầu tư" có tên gọi chung là "Mỡ" đã hết hiệu lực. Bây giờ muốn "dụ" chúng đến ngực bạn cần ăn uống đủ chất, đặc biệt nên uống mỗi ngày 01 lít sữa đậu nành. Trong sữa đậu nành có estrogene thực vật. Chúng sẽ giúp bạn kích thích các tế bào mỡ đến vùng ngực. Dù vậy cũng phải nói với bạn là: kết qủa hạn chế lắm, nhưng có còn hơn không.


- Tập luyện: một số động tác tập cũng tương đối quen thuộc đã được phổ biến trên các tạp chí


1. Chân xoạc bằng vai, cánh tay nâng ngang ngực, chắp 2 bàn tay lại với nhau.


Đẩy tay sang vai bên phải rồi áp mạnh hai bàn tay vào với nhau trong vòng 5 giây.


Đổi bên. Thực hiện động tác này 10 lần.


2. Ngồi khoanh chân, giữ cho lưng thẳng. Dùng bàn tay nọ nắm cổ tay kia. Đẩy tay sang vai phải rồi kéo cổ tay ra phía ngoài, giữ khoảng 5 giây.


Tập 10 lần cho động tác này.


Tất cả những động tác trên đều có tác dụng giúp cơ bắp vùng ngực săn chắc để nâng đỡ ngực, tạo khuôn ngực đẹp.


3. Có thể thực hiện với cả tư thế đứng và ngồi. Nếu đứng chân dang rộng bằng vai, nếu ngồi, thực hiện tư thế ngồi xếp bằng.


Giữ gối giữa 2 bàn tay, giơ cao qua đầu.


Từ từ hạ xuống ngang mặt, 2 bàn tay đè thật chặt vào gối, đếm đến 10 rồi thả ra, làm 10 lần.


Còn thuốc bôi cũng có một chút estrogene, họ quảng cáo mạnh miệng nhưng theo tôi là không khả quan. Một hũ kem thoa ngực có giá chừng 3,2 triệu, dùng được 2 tuần. Thà bạn uống sữa đậu nành và tập, bôi bôi, trét trét không ăn thua gì lại bị tốn bộn tiền vừa đau vừa tức .



BS Lê Thúy Tươi

PN99
11-11-2008, 13:49
http://i431.photobucket.com/albums/qq35/phuong99/g1.jpg


Câu 3: Nguyên nhân của chuyện lép ngực là do đâu? Ở lứa tuổi 17 thì vòng ngực là bao nhiêu thì có thể xem là không bị lép? Có cách nào để khắc phục chuyện này không?


Trả lời: Vú là một bộ phận cơ thể quan trọng của nữ giới. Ngoài chức năng thẩm mỹ tạo nên sự duyên dáng của phái nữ, vú còn có chức năng tạo sữa để người phụ nữ nuôi con trong quá trình sinh nở. Kích thước vú to hay nhỏ phụ thuộc vào lớp mỡ dưới vú chứ các tuyến sữa thì hầu như không thay đổi (mỗi đầu vú có khoảng chừng 10-20 tia sữa). Bộ ngực to hay nhỏ ngoài phụ thuộc vào một số yếu tố như di truyền, môi trường sống, điều kiện dinh dưỡng… thì phần lớn phụ thuộc vào các hocmon tăng trưởng và sinh dục ở tuổi dậy thì như FSH, LH, estrogen. Những hocmon này làm thay đổi toàn bộ vóc dáng tâm sinh lý của bé gái, như vóc dáng của bé gái bắt đầu tròn trĩnh, có nét nữ tính hơn, xương hông nở ra, những bộ phận sinh dục dần thay đổi, bộ ngực bắt đầu nhú ra và phát triển rõ rệt, tóc mau dài và rậm hơn…



Sự phân bố mỡ ở các vùng trong cơ thể tạo nên sự thay đổi cơ bản về hình dáng của nữ giới trong giai đoạn dậy thì. Có thể tóm tắt sự phát triển của bộ ngực (vú) qua 5 giai đoạn phát triển của tuổi dậy thì như sau: Giai đoạn tiền dậy thì vú chỉ nổi các gai, kích thước ít thay đổi. Giai đoạn 2 vú hơi nổi gồ vú và các gai, quầng vú rộng ra. Vào giai đoạn 11-12 tuổi, vú nhô hơn, không phân biệt được vú và quầng vú. Giai đoạn 4, quầng vú nổi gồ, gai nổi gồ trên vú. Giai đoạn 5, quầng vú giảm gồ cùng mặt phẳng với bầu vú. Ở người trưởng thành vú có chiều cao khoảng 12-15 cm, rộng khoảng 13-15 cm, khoảng cách giữa 2 núm vú khoảng 20-21 cm. Như vậy ngực lép ở tuổi dậy thì (từ 13-25 cm) thường là do yếu tố nội tiết chi phối dẫn đến sự phân bố mỡ không đều, còn ở những người đã sinh nở vú nhỏ xuống do vị trí của quầng vú hạ thấp và lớp mỡ cũng dần tiêu đi. Về cơ bản là không có thuốc chữa.

Bạn mới 17 tuổi, đang còn trong tuổi phát triển, các hocmon vẫn còn thay đổi ở một số người dậy thì muộn do đó có thể áp dụng một số biện pháp để cải thiện bộ ngực của mình là: chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, tập luyên thể dục thể thao, ngủ đủ giấc, có thể sử dụng áo ngực phù hợp để giải quyết khâu thẩn mỹ tạm thời; cuối cùng mới là biện pháp thẩm mĩ nâng ngực. Biện pháp này không nên áp dụng cho lứa tuổi dậy thì, khi chưa sinh đẻ vì có nhiều ảnh hưởng đến tâm sinh lý và chức năng sinh sản sau này.



BS Bạch Long

PN99
11-11-2008, 13:50
http://i431.photobucket.com/albums/qq35/phuong99/11.jpg


Câu 4: Em mới lấy vợ. Vợ em rất thích mặc những bộ áo trông thật hấp dẫn, nhưng có điều ngực của cô ấy hơi nhỏ. Xin hỏi có cách nào hay loại thuốc nào giúp "tăng size" cho nhũ hoa không?


Trả lời: Ngực to hay nhỏ, ở phụ nữ, thường do tổ chức mô dưới vú nhiều hay ít và cũng phụ thuộc vào lượng hocmon nữ giới và buồng trứng tiết ra, còn các tuyến dẫn sữa thì ít thay đổi. Muốn cải thiện những bất tiện để mang lại nét cân xứng hài hòa, có một số phương pháp: bơm silicon lỏng, tiêm thuốc nội tiết hoặc phẫu thuật nâng ngực.


Phẫu thuật nâng ngực được xem là phương pháp tiến bộ nhất trong các phẫu thuật làm đẹp. Các phương pháp khác như bơm silicon lỏng, tiêm thuốc nội tiết được cho là ít hiệu quả và có nhiều tai biến.


Tuy nhiên việc đặt túi ngực cũng gây ra không ít những biến chứng và rủi ro không lường trước được. Trước mắt là tuyến vú và lớp da chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng do vậy kéo theo việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng như trong thời kì mang thai kích thước của vú to lên cũng gây nhiều bất ổn chưa kể đến những yếu tố thẩm mĩ khác do phẫu thuật mang lại như bên to bên nhỏ, bên cao bên thấp hay không phù hợp với túi ngực gây những phản ứng phụ phải lấy túi ngực ra.


Vợ bạn chưa sinh nở, tốt nhất hãy để cho cặp ngực tự nhiên. Sau khi sinh, có sự tích mỡ nhất định dưới tuyến có thể làm cho ngực cải thiện được đôi chút nhưng nhớ đừng để cơ thể quá gầy ốm. Hiện tại có thể khắc phục bằng cách khác vô hại hơn như mặc áo ngực có độn.



BS Bạch Long