PDA

View Full Version : Những nguyên tắc khi tẩy da chết



MaiLan
11-02-2008, 03:12
Tẩy tế bào chết là cách nhanh nhất để làm mới khuôn mặt. Khi bạn chưa tới 30 tuổi, làn da của bạn sẽ tự làm việc này với chu kỳ 25 ngày một lần, nhưng sau 30 tuổi quá trình này chậm lại. Việc tẩy da chết thường được thực hiện tại các spa, nhưng nay bạn hoàn toàn có thể thực hiện công đoạn này tại nhà bằng các sản phẩm từ thiên nhiên.



Mỹ phẩm từ thiên nhiên

Lá và hoa dâm bụt từng được sử dụng nhiều trong các loại dầu gội vì khả năng tẩy rửa tốt. Nghiền nát lá và đun cùng một chút nước, lá dâm bụt sẽ cô đặc lại giống như sáp và có màu nâu đen. Dung dịch này rất tốt để làm sạch da chết. Bạn cũng có thể sử dụng lá bạc hà để làm mới làn da của mình bằng cách vò nhẹ, ngâm vào cốc nước sôi rồi sử dụng như một dung dịch làm thanh tẩy da.

http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/4/2008/10/ngay31/dambut.jpg
Lá và hoa dâm bụt có khả năng tẩy rửa tốt

http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/4/2008/10/ngay31/bacha.jpg
Sử dụng lá bạc hà để làm mới làn da của mình bằng cách vò nhẹ, ngâm vào cốc nước sôi

Chất enzyme có trong đu đủ cũng có tác dụng giúp tẩy tế bào chết. Bạn có thể dầm nát một miếng đu đủ chín rồi thoa lên mặt. Rửa sạch mặt sau 15 phút. Hoặc cũng có thể lấy lòng trắng trứng gà trộn với vài giọt chanh rồi xoa lên mặt, chừng 20 phút sau rửa lại mặt thật sạch.

Da bạn không chỉ được lấy đi các tế bào chết mà còn sáng hơn và đỡ nhờn. Vỏ cam cũng có công dụng lấy đi tế bào chết. Bạn có thể thực hiện bằng cách xay nhỏ vỏ cam, trộn với một chút mật ong và sữa chua, massage trong 5 phút rồi rửa sạch. Độ ráp của mảnh vỏ cam cùng tinh dầu, axit sẽ đem đến cho da bạn sự tươi mới.

Những nguyên tắc khi tẩy tế bào chết

Khi tẩy da chết thường có hiệu quả khác biệt ngay sau một vài lần đầu nên rất “dễ nghiện”, tuy nhiên lớp da đẹp và mỏng lúc này lại dễ hỏng hơn. Khi thực hiện phương pháp làm đẹp này, bạn nên chú trọng hai điều: Mật độ thưa và chọn sản phẩm tẩy da phù hợp. Nếu lạm dụng sẽ gây tổn thương và kích ứng da.

http://lenaskitchen.files.wordpress.com/2008/05/papaya.jpg
Chất enzyme có trong đu đủ cũng có tác dụng giúp tẩy tế bào chết

Ở tuổi 30, nếu khuôn mặt bạn đã có những nếp nhăn mờ, mỗi năm chỉ cần tẩy da chết từ 2-3 lần. Tuổi 40-45 khi trên da xuất hiện các đốm nâu, nám, nên tẩy da từ 1-2 lần mỗi tháng. Ở tuổi 50, khi đã có những nếp nhăn sâu, có thể tẩy da mỗi tháng một lần.

Sau khi tẩy da chết, bạn nên sử dụng kem dưỡng để cân bằng độ ẩm, đồng thời tránh ra nắng từ 1-2 ngày. Với những làn da nhạy cảm, trước khi tẩy nên thử phản ứng, cho dù bạn chỉ sử dụng các loại hoa, quả, củ thiên nhiên.

Không nên tẩy da chết trong những trường hợp nào?

Đó là khi bạn phải đi nắng và thường xuyên sống trong môi trương khói bụi, hoặc đang bị trứng cá bọc. Nhiều người đã nghĩ rằng, khi da bị mụn hoặc lỗ chân lông to thì phải tích cực lăn da để làm da sạch. Tuy nhiên, sự chăm sóc này chỉ càng làm đầy vi khuẩn và làm giãn lỗ chân lông.

Theo Vân Quỳnh