PDA

View Full Version : 10 giải pháp cho da khô



PN99
10-29-2008, 15:21
10 giải pháp cho da khô


http://i259.photobucket.com/albums/hh316/phng99/dakho.jpg


Da có thể trở nên khô vào bất cứ mùa nào, nếu bạn không biết cách chăm sóc… Bạn sẽ làm gì khi da mặt, đôi tay mốc meo?


1. Không nên dùng xà bông hoặc mỹ phẩm lau mặt quá mạnh để tránh mất độ ẩm và chất dinh dưỡng trên da.

2. Khi tắm không nên kéo dài quá 30 phút, nên tắm với nước vừa đủ ấm. Tắm nước quá nóng quá lâu sẽ lấy đi các chất nhờn bảo vệ da và làm da bị khô.

3. Sau khi tắm, lau nhẹ những giọt nước trên mình với khăn mềm, thoa vỗ nhẹ để giữ độ ẩm càng nhiều càng tốt, bôi kem giữ ẩm. Ðừng chà sát mạnh dễ làm mất chất nhờn và gây tổn thương cho tế bào da.

4. Thoa kem dưỡng da vào buổi sáng và buổi tối, nhất là xung quanh mắt và trán, nơi có nhiều vết nhăn. Da khô làm đường nhăn trên mặt nổi rõ hơn. Trước khi đi ngủ nhớ tẩy trang.

5.Dùng xà phòng, shampoo nhẹ ít chất tẩy rửa để tránh kích thích da.

6. Tránh ánh nắng gay gắt. Thoa kem chống nắng khi ra ngoài trời nắng gắt. Thoa kem làm ẩm da thường xuyên.

7. Ðừng hút thuốc vì nicotine làm mạch máu co hẹp, giảm lưu thông máu tới các tế bào, chất dinh dưỡng và ôxy ít đi.

8. Khi chạy lò sưởi trong nhà, nhiệt độ trong nhà nên giữ mức vừa phải, đừng quá nóng. Muốn cho không khí trong phòng bớt khô, có thể dùng một máy phun ẩm.

9. Ngủ đầy đủ và vận động cơ thể mỗi ngày. Ngủ để giúp các tế bào có thì giờ tái tạo. Vận động giúp máu huyết lưu thông để nuôi dưỡng da.

10. Dinh dưỡng đầy đủ, cân bằng. Ăn nhiều loại rau có màu vàng đậm như cà rốt, cam… có nhiều betacaroten, cần thiết cho da. Giảm thiểu các loại hành, tỏi… có nhiều lưu huỳnh kích thích da. Bớt tiêu thụ thực phẩm chiên rán, nước ngọt, cà phê đen.

Da thường hay khô ở vùng bụng, hai bên cạnh sườn, tay, chân. Khô quá, da sẽ nhăn nheo, co lại, mặt da gồ ghề, gây tróc vảy. Đôi khi, da quá khô đến nỗi nứt nẻ, chảy máu, nhất là ở bàn tay, bàn chân.

Da khô còn xảy ra khi dùng thuốc trị mụn trứng cá, lợi tiểu, vài loại kháng sinh hoặc khi uống nhiều rượu, cà phê. Dinh dưỡng kém, thiếu sinh tố A và các sinh tố nhóm B cũng gây ra hiện tượng này.

Nếu cơ thể tiếp xúc quá lâu với tia tử ngoại, với hơi nóng của ánh nắng mặt trời, da cũng bốc hết hơi ẩm và trở nên thô ráp. Lò sưởi quá cao làm không khí trong phòng khô, hút hết độ ẩm của da.

Da khô còn thấy trong một số bệnh như: suy tuyến giáp, trong đó không có đủ hormon kích thích hạch mồ hôi và hạch nhờn hoạt động; Bệnh nhân bị chứng vẩy nến cũng có làn da rất khô và ngứa; Mất nước trong cơ thể vì tiêu chảy, ói mửa, đổ mồ hôi nhiều khi làm việc ngoài nắng hoặc vận động quá mạnh mà không uống đủ nước cũng làm cho da khô.

(Theo TGTD)