PDA

View Full Version : Hiến máu thường xuyên giảm nguy cơ ung thư



PN99
04-11-2008, 09:39
http://vietfriendly.com/news/images/articles/2008_04/29847/mau.jpg

Mọi người không nên lo lắng về việc đi hiến máu. Thực tế hoạt động này thường xuyên còn giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư và tử vong.

Tiến sĩ Gustaf Edgren tại Viện Karolinska, ở Stockholm, Thụy Điển, cho biết theo lý thuyết, có một vài cơ chế mà việc hiến máu thường xuyên có thể tác động tới sức khỏe. Chẳng hạn, hút máu khiến cơ thể tăng cường việc sản xuất tế bào máu trong tủy xương. Điều này sẽ tăng tốc sự phân chia tế bào, dẫn tới những hỏng hóc trong mô máu.

Tuy nhiên về mặt tích cực, sự tích trữ sắt quá nhiều sẽ dẫn tới bệnh tim và một số dạng ung thư, vì vậy những người hiến máu thường xuyên sẽ loại bỏ bớt khối dự trữ này và từ đó tăng cường sức khỏe.

Để hiểu rõ hơn về việc hiến máu tác động tới sức khỏe như thế nào, Edgren và cộng sự đã tìm hiểu dữ liệu từ những ngân hàng máu Thụy Điển và Đan Mạch, cũng như thông tin về những người cho máu ít nhất 1 lần từ năm 1968 đến 2002.

Nhóm tìm thấy trong những người hiến máu, nguy cơ bị ung thư gan, phổi, dạ dày, ruột già và cổ họng giảm dần khi tần suất hiến máu tăng lên. Điều này chứng tỏ việc giảm hàm lượng sắt giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

"Chỉ một rủi ro nhỏ do hiến máu mang lại cũng là một vấn đề nghiêm trọng, bởi có rất nhiều người đang cho máu", Edgren nói. "Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng tỏ rằng không có nguy cơ nào đối với những người tặng máu cho người khác".


M.T.(theo Xinhua)