PDA

View Full Version : Suy ngẫm về hai vụ ly hôn: Ceo amazon jeff bezos và "ông vua cafe" trung nguyên



saigonman
02-22-2019, 22:40
Những ngày đầu năm 2019, dư luận xôn xao trước thông tin hai vụ ly hôn của những "nhà giàu": Người giàu nhất hành tinh CEO Amazon Jeff Bezos và "ông Vua Cafe" Đặng Lê Nguyên Vũ.

Tất nhiên, điều mà dư luận quan tâm là việc phân chia những "quyền lợi" và "nghĩa vụ" với nhau như thế nào khi kết thúc "hợp đồng" hôn nhân.

http://media.khoe365.net.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/giauco1.jpg
CEO Amazon Jeff Bezos và vợ MacKenzie Bezos

Giàu còn sang...

CEO Amazon Jeff Bezos và vợ MacKenzie Bezos ngày 9/01/2019 đã tuyên bố quyết định ly dị, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm, người khẳng định dù chia tay vẫn là bạn. Nói chính xác là họ tự đưa ra "phán quyết" ly hôn cho chính mình, còn những phán quyết của tòa án xem ra chỉ mang tính thủ tục.

Quyết định của Jeff và MacKenzie Bezos được tỷ phú 54 tuổi người Mỹ thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân: "Chúng tôi muốn mọi người hiểu rõ về những thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi. Như gia đình và bạn bè thân thiết của chúng tôi đã biết, sau một thời gian dài khám phá tình yêu và thử sống ly thân, chúng tôi (Jeff và MacKenzie) đã quyết định ly hôn và tiếp tục cuộc sống như bạn bè của nhau".

Nhà sáng lập Amazon trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2017. Đến tháng 1/2018, ông trở thành người giàu nhất lịch sử hiện đại với tài sản đạt 104 tỷ USD, vượt mốc 100 tỷ USD của Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, vào năm 1999.

Khối tài sản của Jeff Bezos vào tháng 7/2018 đã vượt mốc 150 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu nhất mọi thời đại, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Tỷ phú Bill Gates xếp hạng hai với khối tài sản khoảng 95 tỷ USD.

Ông chủ Amazon cùng vợ có với nhau ba người con trai và nhận nuôi một cô con gái gốc Hoa. Jeff và MacKenzie Bezos cũng cùng sở hữu nhiều bất động sản. Những tài sản này sẽ được phân chia sau cuộc ly hôn.

Họ thừa nhận với cộng đồng rằng, họ cảm thấy vô cùng may mắn khi đã tìm thấy nhau và rất trân quý những năm tháng bên nhau. Giả sử biết trước sẽ chia tay sau 25 năm chung sống, họ vẫn thực hiện tất cả những điều đã làm cùng nhau.

Cách họ chia tay, cũng thật nhân văn nhẹ nhàng như cách họ đến với nhau khi yêu. Họ chưa nói gì về khối tài sản khổng lồ sẽ được phần chia như thế nào nhưng nhiều nguồn tin đồn đoán, rất có thể họ đã có "giao ước" riêng về việc này trước hôn nhân để tình yêu của họ đẹp ngay cả khi phải chia tay.

http://media.khoe365.net.vn/js/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/vo-chong-vua-ca-phe-ly-hon1.jpg
Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Hoang mang vì khác biệt?

Vụ ly hôn gây "ồn ào" kéo dài chưa có hồi kết giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo của Tập đoàn Cafe Trung Nguyên được cho là "cái tôi giữa mỗi bên quá lớn". Dù rằng giữa công chúng họ đều thừa nhận đến với nhau bằng tình yêu, đi cùng nhau từ những ngày gian khổ. Và kết quả của tình yêu đẹp ấy là 4 người con chào đời, cùng một sự nghiệp viên mãn.

Báo chí ghi nhận tại phiên tòa trong tháng 2 năm 2019, ông Vũ phủ nhận những công lao đóng góp của bà Thảo, rằng trên chặng đường phát triển của Trung Nguyên, chẳng có bóng dáng của bà Thảo. Đáp lại những công kích ấy, bà Thảo nhiều lần bật khóc. Bà nói, bà có quyền được sống, quyền được đối xử như là một con người. Và rằng, ông Vũ không được xúc phạm bà, không được phủ nhận những đóng góp của bà cho Trung Nguyên.

Những tranh cãi, những đề nghị phân chia tài sản chiếm phần nhiều thời gian phiên tòa, nhưng đừng lầm tưởng đó là vấn đề chính yếu trong cuộc ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên. Vấn đề lớn hơn cả, là danh dự, là thấu hiểu cho nhau, là cuộc tái hợp, là hạnh phúc của vợ chồng họ sau hành trình gian khó, là hạnh phúc, tương lai của 4 đứa trẻ đang cần họ hơn bao giờ hết, là sự phát triển của Trung Nguyên…

"Giành hết về mình mà làm gì khi hằng ngày phải ganh đua để thỏa mãn cái tôi háo thắng, để mỗi ngày sống như những cái bóng của chính mình, khi chẳng thể sống một cuộc sống hạnh phúc, dù bạc tiền chất cao thành núi...Bước ra tòa ly hôn, cả vợ và chồng đều đã thua rồi. Nếu ông Vũ và bà Thảo ly hôn, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa…" (Công Thư - nguoiduatin.vn).

Phía trước là bầu trời...!

Dẫu biết rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng và trong mọi vấn đề chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu ngọn ngành. Cũng chính vì vậy, sẽ chẳng thể so sánh trong hai vụ lý hôn "ồn ào" nêu trên.

Từ đó, nhiều người cho rằng, nếu biết trước rằng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được hoàn cảnh cụ thể của hôn nhân giữa hai người thì xem ra cách né tránh việc "vạch áo cho người xem lưng" như cách làm của người giàu nhất hành tinh CEO Amazon Jeff Bezos và MacKenzie Bezos vẫn để lại ấn tượng hơn...

Tuy nhiên, điều đó chưa chắc đã đúng với hôn nhân của những doanh nhân thành đạt, tâm tài như họ. Họ quen phản ứng nhanh nhạy trên thị trường để trèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình luôn vững vàng trước muôn vàn bão tố phong ba, sự nghiệt ngã của dòng đời xô đẩy. Họ luôn có những quyết định sáng suốt một cách bất ngờ, không theo một lối mòn hay một công thức máy móc mà công chúng không thể lường trước được. Chính điều đó, góp phần làm nên cá tính doanh nhân và sự thành công vượt trội của họ.

Thành công của Trung Nguyên được tạo lập từ hai bàn "tay trắng" đến một tập đoàn hùng mạnh, có thương hiệu và vị thế đáng nể trọng trong khu vực và trên thế giới. Tài sản chung của gia đình ông theo thống kê tại tòa và phản ánh của báo chí khoảng 8.400 tỷ đồng. Một con số rất định lượng, rất ấn tượng nhưng những giá trị và thương hiệu vô hình của Trung Nguyên còn được đánh giá cao hơn gấp nhiều.

Cũng giống CEO Amazon Jeff Bezos, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ hội đủ Tâm, Tài có khát vọng dân tộc chân chính, gắn kết sẻ chia đồng hành vì sự phát triển của cộng đồng và không nguôi khát vọng xây dựng thương hiệu quốc gia.

Cả hai ông đã truyền cảm hứng khởi nghiệp làm giàu và có tầm ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ. Nếu Jeff Bezos nổi tiếng với câu nói "Phàm làm điều gì cũng cho mình một cơ hội thất bại. Vì cả đời làm toàn chuyện an toàn thì chẳng bao giờ có cơ hội thành công đột biến" thì Đặng Lê Nguyên Vũ lại nổi tiếng với câu: "Muốn thành công thì phải có khát vọng. Muốn hạnh phúc phải phụng sự. Trách nhiệm càng cao vinh quang càng lớn".

Đời doanh nhân đã dạy cho họ rằng "hai với hai chưa hẳn là bốn", "không với không chưa hẳn là không"...Với những suy nghĩ như vậy, biết đâu rằng tình yêu của họ, hôn nhân của họ, sự tái hợp bất ngờ nào đó từ họ sẽ tốt đẹp hơn tất cả những gì họ đã từng được trải nghiệm trong kiếp nhân sinh hữu hạn này...!

Xin gửi tới doanh nhân Jeff Bezos và Đặng Lê Nguyên Vũ đôi lời trải lòng của một người hâm mộ và gửi lời nhắn nhủ tới bạn đọc: "Xin đừng vội kết luận hay phán xét về hôn nhân của người khác bằng con mắt của người ngoài cuộc?"

Theo khoe365.net.vn