PDA

View Full Version : Ngoại trưởng Mỹ thăm di tích nhà tù Hỏa Lò, chùa Trấn Quốc



Hoàng Na
11-12-2017, 22:18
Ngoại trưởng Rex Tillerson hôm 11/11 thăm di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò và chùa Trấn Quốc tại thủ đô Hà Nội. https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/13/38282490646-867d43eb22-o-1510542518_680x0.jpg
Sau khi đặt chân tới Hà Nội hôm 11/11, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Đại sứ quán gặp các nhân viên tại đây. Ông xem một tấm bản đồ thủ đô Hà Nội tại đại sứ quán.


https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/13/26562835499-55edd633ea-o-1510542517_680x0.jpg
Ngoại trưởng Tillerson sau đó đến bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò. Theo AFP, các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Tillerson trước đó đưa ra đề nghị cụ thể là đến bảo tàng và hồ Trúc Bạch trong chuyến thăm Hà Nội.


https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/13/26563461209-2e63910100-o-1510542517_680x0.jpg
Di tích Nhà tù Hỏa Lò là nơi Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, từng bị giam giữ khi tham chiến trên chiến trường Việt Nam với tư cách phi công hải quân. Khi thực hiện cuộc ném bom ngày 26/10/1967, máy bay của McCain bị bắn trúng trên bầu trời Hà Nội, rơi xuống hồ Trúc Bạch. Ông trở thành tù binh chiến tranh và được trao trả ngày 14/3/1973.




https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/13/23380107-10155014760136074-4136122111383971295-n-1510542514_680x0.jpg
Ngoại trưởng Tillerson thăm bia chứng tích nằm bên hồ Trúc Bạch, nơi ông McCain từng được kéo lên.


https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/13/26562832079-91f0ef7900-o-1510542516_680x0.jpg
Ông Tillerson thăm chùa Trấn Quốc trên đường Thanh Niên.



https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/13/38337476261-9017ce726d-o-1510542518_680x0.jpg
Nơi đây được cho là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội.


https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/13/24467207968-edf80df88b-o-1-1510542677_680x0.jpg
Ngoại trưởng Mỹ dự tiệc chiêu đãi Tổng thống Trump tối 11/11.


https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2017/11/13/24467204778-7f68928565-o-1510542515_680x0.jpg
Ông trò chuyện với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ngoại trưởng Tillerson trước đó khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Trump có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ.




Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ
Theo vnexpress