PDA

View Full Version : Giữa sân bay Mỹ lại có một vườn rau đẹp thế này



PN99
07-10-2017, 17:08
Giữa sân bay Mỹ lại có một vườn rau đẹp thế này




http://motthegioi.vn/resize/dau_ai_ngo_giua_san_bay_my_lai_co_mot_vuon_rau_dep _the_nay_66837_1e2188ca828a1abb4a2472cb0fad2c53_vu ontreo_resize.jpg

Hành khách trong lúc chờ đợi chuyến bay có thể tham quan khu vườn và thưởng thức món ăn có rau từ khu vườn treo này.

Khu vườn treo nằm ở tòa nhà nhà Rotunda, ga số 3 sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago (Mỹ) là mô hình trồng rau khí canh đầu tiên được thiết kế ở sân bay.


http://motthegioi.vn/media/thyhang/10_07_2017/vuontreo%20(6).jpg

Với 26 tháp khí canh, sử dụng nước và dưỡng chất từ khâu xử lý nước thải của tòa nhà, không sử dụng phân bón và hóa chất. Sau khi thu hoạch, các loại rau củ được cung cấp cho bữa ăn của hành khách.


http://motthegioi.vn/media/thyhang/10_07_2017/vuontreo%20(1).jpg

http://motthegioi.vn/media/thyhang/10_07_2017/vuontreo%20(2).jpg

Du khách đến sân bay có thể ra vườn tham quan thư giãn và thưởng thức bữa ăn có các loại rau được trồng tại đây. 26 tháp khí canh này có hơn 1.100 hốc để trồng cây.


http://motthegioi.vn/media/thyhang/10_07_2017/vuontreo%20(4).jpg

http://motthegioi.vn/media/thyhang/10_07_2017/vuontreo%20(5).jpg

Khí canh được xem là hệ thống thủy canh cải tiến, trồng cây không cần đất. Cây cối trồng theo phương pháp này bộ rễ được phun mịn định kỳ. Phương pháp trồng khí canh có nhiều lợi ích như chi phí rẻ, không có cỏ dại và chỉ sử dụng nước ít (2/3 so với phương pháp thông thường)… nên ngày càng phổ biến, được trồng trên sân thượng của một số gia đình và các tòa cao ốc.



Phong Anh
motthegioi

nguacon
07-10-2017, 17:43
Phương pháp này gọi là Hydroponics hay Aquaponics rất hay và rất hiệu quả như nói trên. Nhưng không hiểu sao họ dịch là "Khí canh" ? Có thể do trong nước được bơm thêm không khí (o- xygen) chăng?

Hydroponics, by definition, is a method of growing plants in a water based, nutrient rich solution. Hydroponics does not use soil, instead the root system is supported using an inert medium such as perlite, rockwool, clay pellets, peat moss, or vermiculite.


Người ta có giải thích mờ Bác Sáu.
"Khí canh được xem là hệ thống thủy canh cải tiến, trồng cây không cần đất. Cây cối trồng theo phương pháp này bộ rễ được phun mịn định kỳ."