PDA

View Full Version : Cô gái Việt từ chối 2 học bổng tiến sĩ ở Mỹ



Hoàng Na
06-15-2017, 08:23
Là số hiếm được nhận học bổng tiến sĩ hàng tỷ đồng mỗi năm của 2 đại học Mỹ, Nguyễn Phương Anh lại từ chối để đi lối riêng. Tháng 2/2017, khi đang ở Việt Nam thăm gia đình sau kỳ tốt nghiệp trường Franklin & Marshall College (Mỹ), Nguyễn Phương Anh vỡ òa hạnh phúc vì nhận được học bổng tiến sĩ từ 2 đại học danh tiếng nước Mỹ.
University of California - San Diago (top 44 trường tốt nhất nước Mỹ) và University of Massachusetts - Amherst (top 74) đều cấp học bổng toàn phần khoảng 50.000-60.000 USD/năm (hơn một tỷ đồng) cho cô gái Việt Nam theo học ngành Văn học Anh. Trường Massachusetts còn đặc biệt cấp cho Phương Anh khoản tiền vào mùa hè để nghiên cứu, đi dạy.


https://icdn.vnecdn.net/vnexpress/2017/06/15/nguyen-phuong-anh-1a-4185-1497500286.jpg


Nguyễn Phương Anh (23 tuổi) được 2 đại học Mỹ cấp học bổng tiến sĩ. Ảnh: NVCC.



"Các giáo sư nói lấy học bổng tiến sĩ rất khó khăn. Hàng nghìn người vẫn đang nộp hồ sơ xin học bổng chương trình này, đặc biệt vào các trường top 50. Em nghĩ mình không có cơ hội vì phải cạnh tranh với nhiều người đã học thạc sĩ cùng chuyên ngành Văn học Anh. Vì thế, khi nhận được 2 học bổng tiến sĩ, em bất ngờ, vui sướng vô cùng", Phương Anh chia sẻ.
Cô gái Hà Nội sau đó còn được nhận học bổng thạc sĩ toàn phần Đại học Georgetown - top 20 trường tốt nhất nước Mỹ. Đây là cơ hội đặc biệt hiếm có bởi các trường Mỹ ít khi cấp học bổng cho bậc học thạc sĩ. Với ngành Văn học Anh mà cô theo đuổi lại càng hy hữu.
Ngoài học bổng trị giá 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) mỗi năm, Phương Anh còn được Georgetown University trả lương cho công việc ở văn phòng, liên quan đến xử lý các trường hợp đạo văn, gian lận thi cử.
Đứng trước nhiều cơ hội, Phương Anh quyết định từ chối 2 học bổng tiến sĩ, học thạc sĩ ở Georgetown University. Xác định sẽ phải trải qua quá trình nộp hồ sơ khó khăn để học lên nhưng cô gái 23 tuổi tự tin với tấm bằng của trường top 20 nước Mỹ có thể xin được học bổng tiến sĩ của đại học đình đám.
"Em muốn học tiến sĩ và trở thành giáo sư. Đây là điều rất khó ở Mỹ, đặc biệt với sinh viên quốc tế như em. Tuy nhiên, những trải nghiệm ở đại học cho em thấy, mình hoàn toàn có khả năng làm được việc này. Em là sinh viên quốc tế duy nhất ở khoa Văn học Anh", Phương Anh nói.


https://icdn.vnecdn.net/vnexpress/2017/06/15/nguyen-phuong-anh-2-5695-1497500287.jpg


Nguyễn Phương Anh cùng các bạn trong lễ tốt nghiệp trường Franklin & Marshall College (Mỹ) năm 2016. Ảnh: NVCC.



Tốt nghiệp lớp Anh 2 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Phương Anh được 7 đại học Mỹ cấp học bổng. Em sau đó chọn Franklin & Marshall College bởi thích ngôi trường cho phép sinh viên học nhiều khoá trong nhiều ngành để thử sức và tìm ra đam mê thực sự trước khi chọn đi sâu một ngành nào đó.
Phương Anh đã học ngành Kinh tế, Kinh doanh 2 năm đầu vào trường, trước khi chuyển sang ngành Văn học Anh yêu thích từ bé. Mức hỗ trợ tài chính 50.000 USD (hơn một tỷ đồng) mỗi năm trong suốt 4 năm mà Franklin & Marshall College trao cho, cũng khiến em không thể bỏ lỡ đại học này.
Bước vào năm thứ nhất, nữ sinh Việt Nam Nguyễn Phương Anh đã thể hiện được bản lĩnh khi giành giải cây viết tiềm năng do trung tâm viết của trường Franklin & Marshall trao. Năm thứ 2 và 4, hai bài luận của em được hội đồng giáo sư nhà trường trao giải tốt nhất trong số hơn 200 sinh viên ngành Văn học Anh.
Toàn trường Franklin & Marshall có 2.400 sinh viên thì khoảng 20 người giỏi được chọn vào làm việc trong trung tâm viết, hỗ trợ các giáo sư, sinh viên viết bài luận. Nguyễn Phương Anh là một trong số này và là "hàng hiếm" sinh viên quốc tế được tuyển chọn. Với những thành tích ấn tượng, nữ sinh Việt Nam là một trong 3 sinh viên được hiệu trưởng chọn để phát biểu trong lễ khai giảng của trường Franklin & Marshall năm 2015.
Từng gặp khó khăn khi theo đuổi ngành Văn học Anh bởi khác biệt ngôn ngữ, suy nghĩ, cô nàng "mọt sách" Nguyễn Phương Anh đã nỗ lực rất nhiều. Không ít ngày cô chỉ ngủ 5 tiếng để học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa... Mệt mỏi nhưng cô gái Việt Nam cảm thấy vui vẻ vì được học ngành mình yêu thích.
Biết rõ ngành văn học Anh ở Mỹ ít có cơ hội phát triển, Phương Anh từng thử sức làm báo như lựa chọn của nhiều cựu sinh viên ngành này. Cô thực tập tại chuyên trang BBC Capital (New York, Mỹ), Vietnam Economic Times và có bài báo được xuất bản. Tuy nhiên, cô thấy đam mê với công việc dạy học và truyền tải kiến thức hơn, nên chọn học thạc sĩ.
"Lựa chọn có thể rủi ro, thử thách nhưng em luôn sẵn sàng đối mặt", Phương Anh nói và cho biết được bố mẹ là kỹ sư hết lòng ủng hộ.
Tháng 8 tới, Phương Anh sẽ quay lại Mỹ học thạc sĩ 2 năm tại Đại học Georgetown. Trước khi lên đường, cô tham gia hội thảo du học VietAbroader 2017 với tư cách khách mời, để "truyền lửa" cho thế hệ đàn em.


Viet​Abroader ​là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2004 tại New York, Mỹ và được điều hành bởi học sinh, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Tổ chức được Viện giáo dục quốc tế IIE và Bộ Giáo dục Mỹ công nhận vào năm 2007.
Mùa hè năm 2017, Viet​Abroader mang đến 3 dự án dành cho học sinh, sinh viên từ 15 đến 25 tuổi, gồm: Trại hè Du học Viet​Abroader sẽ diễn ra trong 4 ngày với những buổi chia sẻ của du học sinh Mỹ về lựa chọn du học, quá trình nộp đơn...; Trại hè Tân sinh viên YOFO giúp trang bị cho tân sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cuộc sống du học ở Mỹ; Hội thảo Nghề nghiệp mang đến cái nhìn rộng mở về thị trường làm việc ở Đông Nam Á và kỹ năng, tâm thế sinh viên cần chuẩn bị để vươn ra toàn cầu...




Quỳnh Trang

Theo vnexpress

mít
06-15-2017, 08:58
.
.

cô gái Việt Nam theo học ngành Văn học Anh

Hoàng Na có phải là "English Literature" hông Hoàng Na ?

nhiều khi mềnh đọc tiếng Việt mà cứ ngắc ngứ trong đầu :4:

Hoàng Na
06-15-2017, 09:11
.
.

cô gái Việt Nam theo học ngành Văn học Anh

Hoàng Na có phải là "English Literature" hông Hoàng Na ?

nhiều khi mềnh đọc tiếng Việt mà cứ ngắc ngứ trong đầu :4:
Chuẩn ...không cần chỉnh Ái Phi :4::4::4: