PDA

View Full Version : Một nhánhTiền Giang



Huy Hanh
12-09-2015, 12:57
http://i65.tinypic.com/2iuaz6a.jpg

Nhu Thuong
12-09-2015, 13:19
Sông Hậu chảy qua Châu Đốc, Long Xuyên (An Giang), Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ, Châu Thành (Hậu Giang), Sóc Trăng và đổ ra biển bằng ba cửa: cửa Định An, cửa Ba Thắc (Bassac), cửa Trần Đề.

Sông Tiền chảy qua Tân Châu (An Giang), Hồng Ngự và Cao Lãnh (Đồng Tháp), Vĩnh Long đến Cai Lậy (Tiền Giang) thì chia làm bốn sông đổ ra biển bằng sáu cửa:
Sông Mỹ Tho, chảy qua tỉnh lỵ tỉnh Tiền Giang là thành phố Mỹ Tho và phía nam Gò Công, ra biển bằng cửa Đại và cửa Tiểu qua đường sông Cửa Tiểu
Sông Hàm Luông, chảy qua phía nam tỉnh Bến Tre, ra cửa Hàm Luông
Sông Cổ Chiên, làm thành ranh giới tỉnh Bến Tre - Trà Vinh (tên cũ Vĩnh Bình), đổ ra biển bằng cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu.
Sông Ba Lai chảy qua phía bắc tỉnh Bến Tre (tên cũ Kiến Hòa), ra cửa Ba Lai.Hiện nay,cửa Ba Lai đã bị hệ thống cống đập Ba Lai ngăn lại.


NT viết điều này có sai, xin quý ACE sửa lại dùm NT nha

Vậy thì huynh Huy Hanh còn nhớ lúc huynh chụp hình này thì huynh đang ở tỉnh nào không, để từ đó biết được khúc sông này thuộc nhánh nào?

Nhu Thuong
12-09-2015, 13:52
NT. thấy trên Net viết Trần Đề nhiều hơn Tranh Đề ! Không biết chữ nào là chữ gốc?
Ai ở Sóc Trăng sẽ biết điều này chính xác ạ !

nguacon
12-09-2015, 15:35
Ông thần "de" chai hôm nay bị tổ trác, bị cô giáo kiểm bài hơi kỷ nghen.

Chị NT, nc thấy:
Sông Tiền sông Hậu bắt đầu từ Chợ Mới (Long Xuyên "An Giang"), Vàm Nao, tổng hành dinh của Hoà Hảo.
Khúc sông tại Châu Đốc là sông Bác Sác, còn bên phía Tân Châu - Hồng Ngự chỉ gọi là Cửu Long.


Tấm hình thuộc xứ dừa.

hohai
12-09-2015, 16:48
Vậy thì huynh Huy Hanh còn nhớ lúc huynh chụp hình này thì huynh đang ở tỉnh nào không, để từ đó biết được khúc sông này thuộc nhánh nào?
NT có hỏi ổng ly nào là ly của mình Huy Hanh còn không biết nữa nói chi đang ở tĩnh nào.