PDA

View Full Version : Biệt kích Mỹ có thể “đập nát đầu rắn” khủng bố IS



El Chapo
12-07-2015, 22:42
Vĩnh Thụy | 07/12/2015 09:15

https://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2015/marines-wtxu-1449450803345-0-31-360-521-crop-1449450809505.jpg
Theo một chuyên gia chống khủng bố, biệt kích Mỹ có thể "đập nát đầu rắn" khủng bố IS, với các tổ phối hợp đánh chúng ở nhiều vị trí vào các thời điểm khác nhau.


Ngày 1.12, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố: Lầu Năm Góc sẽ cử một đơn vị biệt kích Mỹ với khoảng 150-200 người đánh quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq, và họ sẽ có quyền tự do hoạt động ở Syria.

Biệt kích Mỹ được giao nhiệm vụ "đập nát đầu rắn" khủng bố IS, gồm quân của các đơn vị tinh nhuệ như SEAL của hải quân Mỹ sẽ truy kích, giải cứu con tin, thu thập tin tình báo và bắt bọn chỉ huy IS.

Hiện đang có 3.500 lính Mỹ ở Iraq để huấn luyện quân đội Iraq, và 50 lính đặc nhiệm sẽ đến Syria trong những tuần tới, nhằm giúp quân nổi dậy lập kế hoạch và tấn công IS.

Như vậy, thông tin của ông Carter không gây bất ngờ. Nhưng biệt kích Mỹ sẽ làm gì để có thể lật ngược tình thế?

Ông Carter thừa nhận với ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ: việc không kích IS chưa thể làm suy yếu khả năng của chúng.

Nguồn gốc của vấn đề là liên quân do Mỹ dẫn đầu đang phụ thuộc lớn vào bộ binh Iraq thiếu tính sáng tạo chiến thuật. Quân Iraq từng để mất nhiều thành phố vào tay IS.

Vì thế, Mỹ phải tung biệt kích vào trận. Ông xác nhận Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh triển khai lực lượng này, và sự hiện diện của biệt kích Mỹ ở Iraq ít ra sẽ có tác động đến tâm lý địch, kiểu “đêm xuống, bạn chẳng biết ai sẽ trèo qua cửa sổ”.

Malcolm Nance là một cựu sĩ quan tình báo hải quân Mỹ, hiện là một chuyên gia chống khủng bố, nói biệt kích Mỹ có thể tạo nên sự khác biệt.

Nance hiểu rõ khủng bố Hồi giáo cực đoan, từng viết sách về chủ đề này và sống ở Trung Đông từ 10 năm nay. Ông nói ông có một kế hoạch có thể giúp thế trận đổi chiều, trước tiên là nhờ biệt kích Mỹ.

Nance nói với trang War Is Boring: biệt kích Mỹ phải được tự do hành động, nhưng cũng cần kết hợp với quân đặc nhiệm Iraq, Đạo quân Syria tự do (FSA) và quân Kurd, thì mới tăng hiệu quả.

Kế hoạch là lập các tổ phối hợp - ví dụ 1 biệt kích Mỹ chung tổ với 3 lính Iraq để thực hiện các nhiệm vụ bí mật ở vùng sườn của IS.

Các tổ này sẽ hóa trang, tiến hành các cuộc đột kích ban đêm, phá hủy cơ sở hậu cần địch.

Nance nói: “Chớ nên đánh địch ngồi ngay trước mặt mình. Phải chặn từng xe thải, tiêu diệt chốt, phá tan hệ thống liên lạc của chúng.

Phải buộc IS nghĩ rằng khi đêm xuống, chúng chẳng thể kiểm soát lãnh thổ của chúng. Chúng chỉ sở hữu các thành phố”.

Ông nói việc tiêu diệt cơ sở hậu cần địch sẽ buộc biệt kích Mỹ tiến hành nhiều đêm đột kích.


https://sohanews2.vcmedia.vn/k:2015/1-biet-kich-my-co-the-dap-nat-dau-ran-khung-bo-is-hinh-anh-1-1449450632298/biet-kich-my-co-the-dap-nat-dau-ran-khung-bo-is.jpg
Quân Iraq tập tấn công

Các tổ phối hợp phải được đưa vào giữa sa mạc Syria, lập chốt chiến đấu trong 1,2 ngày rồi đêm xuống thì thực hiện cuộc đột kích phá hủy cơ sở địch: “Tìm ra chốt địch thì tấn công, nhảy cóc khắp vùng do IS kiểm soát”, Nance nói.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng phải có sự tham gia của quân FSA và quân Iraq: “Nếu là tôi, tôi sẽ lập lực lượng liên quân Ả rập gồm 2.000 quân, cung cấp vũ khí hiện đại cho họ và chúng tôi bắt đầu đột kích bất ngờ ở đông Syria và tây bắc Iraq”.

Nance khẳng định, rằng kế hoạch của ông sẽ giúp quân địa phương lên tinh thần, khiến họ có cảm tưởng như họ đang ở thế tấn công: “Nếu tôi có thể, tôi sẽ lập 3 chốt kiểm soát ở ngoại vi “thủ phủ” Raqqa của IS mỗi đêm.

Kẻ nào xuất hiện sẽ bị tiêu diệt. Bỗng nhiên IS phải tung hết nguồn lực để bảo vệ vùng này”.

Kế hoạch của Nance sẽ buộc IS phải lui vào thế phòng thủ, vốn là yếu điểm của chúng.

Ông nói: IS và quân Iraq cùng một kiểu đánh trận: lao đầu vào nhau như hai con bò, chẳng biết đánh cận sườn. Hai lực lượng này đều thiếu trí tưởng tượng, nên giữ mãi kiểu đánh ấy, thất thế thì tháo chạy.

Kế hoạch của Nance sẽ buộc IS lâm vào thế bị bao vây “ở 30 vị trí khác trong 30 thời điểm khác nhau, vì chúng ta phải xử chúng theo đúng cách chúng xử quân Iraq”.

Ông đoán chắc: “Trong 72 giờ, toàn bộ lực lượng IS sẽ bị đập nát. Chúng chỉ còn những thành phố bị bao vây, không thể ra đường cao tốc vì quân bộ binh đã phá hủy, bắn tỉa và cài mìn khắp nơi”.


theo Một thế giới
Nguồn: Soha.vn